HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 17.5, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền; trong đó, có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Dự kỳ họp, có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Vĩnh Thế...

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII. Ảnh: Khánh Trinh

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII. Ảnh: Khánh Trinh

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình đã biểu quyết tán thành thông qua 3 Nghị quyết; trong đó, có Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Bình.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung nghị quyết. Ảnh: Khánh Trinh

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung nghị quyết. Ảnh: Khánh Trinh

Cụ thể, tại huyện Minh Hóa, thành lập xã Tân Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hóa Phúc với xã Hóa Tiến và xã Hóa Thanh. Sau khi thành lập, xã Tân Thành có diện tích tự nhiên 89,77km2, quy mô dân số 5.454 người.

Tại huyện Bố Trạch, thành lập xã Hạ Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hạ Trạch và xã Mỹ Trạch; xã Hạ Mỹ sẽ có diện tích tự nhiên 27,7km2, và quy mô dân số 8.987 người. Thành lập xã Lý Nam trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lý Trạch và xã Nam Trạch; sau khi thành lập, xã Lý Nam có diện tích tự nhiên 41,5km2, quy mô dân số 9.207 người.

Tại huyện Quảng Trạch, thành lập xã Phù Cảnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phù Hóa và xã Cảnh Hóa; xã Phù Cảnh sẽ có diện tích tự nhiên 11,39km2 và quy mô dân số 9.282 người.

Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp về nội dung các tờ trình. Ảnh: Khánh Trinh

Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp về nội dung các tờ trình. Ảnh: Khánh Trinh

Tại huyện Quảng Ninh, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lương Ninh vào thị trấn Quán Hàu. Sau khi sắp xếp, thị trấn Quán Hàu có diện tích tự nhiên 8,69km2, quy mô dân số 10.728 người.

Ngoài ra, tại Kỳ họp, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (cầu Xương Giang, Gianh, Quán Hàu và hầm Đèo Ngang.

Bên cạnh đó, là Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2024 với việc bổ sung 2 dự án, công trình: Dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch và công trình Bia ghi dấu mốc lịch sử “Nơi tổ chức lễ xuất quân của Sư đoàn 341 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, năm 1975” tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu kết luận Kỳ họp. Ảnh: Khánh Trinh

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu kết luận Kỳ họp. Ảnh: Khánh Trinh

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua nhằm phục vụ một số dự án cấp bách và bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Trong đó, việc mở rộng cầu Gianh, cầu Quán Hàu và hầm Đèo Ngang sẽ góp phần nâng cao năng lực giao thông vận tải, tạo ra động lực phát triển lớn không chỉ cho tỉnh mà còn cả khu vực miền Trung.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cũng đánh giá chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là công việc phức tạp, tác động nhiều mặt song đã được thực hiện khoa học, chặt chẽ, góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo giá trị mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân về sau này.

Khánh Trinh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/hdnd-tinh-quang-binh-thong-qua-nghi-quyet-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-i372071/