HĐBA họp khẩn về Dải Gaza: LHQ ra cảnh báo cứng rắn nhất, Nga-Trung Quốc không hài lòng vì thái độ của Israel

Ngày 24/1, cả Liên hợp quốc (LHQ), Nga và Trung Quốc đều đưa ra cảnh báo đối với việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ giải pháp hai nhà nước trong xung đột với Hamas.

HĐBA họp khẩn về khủng hoảng ở Dải Gaza, ngày 23/1. (Nguồn: Reuters)

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có tuyên bố được đánh giá là cứng rắn nhất về cuộc xung đột Israel-Hamas.

Theo ông, quyền của người dân Palestine xây dựng Nhà nước hoàn toàn độc lập của riêng mình phải được cả cộng đồng quốc tế công nhận và việc bất kỳ bên nào không chấp nhận giải pháp hai Nhà nước cũng sẽ bị phản bác một cách cương quyết.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh, giải pháp thay thế một nhà nước với đa số người Palestine trong đó nhưng lại không có cảm nhận thực tế nào về tự do, quyền lợi và phẩm giá "sẽ là điều không thể tượng tượng nổi”.

Cảnh báo nguy cơ cuộc xung đột tại Gaza lan rộng ra toàn khu vực “đang ngày càng hiện hữu”, ông kêu gọi tất các các bên “lùi xa khỏi bờ vực và nghĩ tới cái giá khủng khiếp nếu xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng bày tỏ quan ngại trước những tuyên bố của chính quyền Israel nghi ngờ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột với Palestine.

Ông nói: "Một yếu tố quan trọng khác là tính bất khả xâm phạm của giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Palestine-Israel và cần phải thực hiện giải pháp này nhanh chóng nhất có thể".

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, không nên "chôn vùi" những quyết định của LHQ về việc thành lập Nhà nước Palestine như trường hợp các thỏa thuận Minsk.

Về phía Trung Quốc, THX đưa tin, Đại diện thường trực của nước này tại LHQ Trương Quân khẳng định, "không thể chấp nhận được" những tuyên bố của lãnh đạo Israel bác bỏ giải pháp hai nhà nước và phủ nhận quyền trở thành nhà nước của Palestine.

Ông nhấn mạnh: "Bất kỳ cuộc thảo luận nào về các thỏa thuận thời hậu chiến cho Gaza mà đi chệch khỏi giải pháp hai nhà nước chẳng khác nào việc xây nhà trên cát lún".

Lưu ý ưu tiên hàng đầu hiện nay là ngừng làm xói mòn thêm nền tảng của giải pháp hai nhà nước, nhà ngoại giao nói rõ, điều này đòi hỏi phải chấm dứt việc ép buộc người dân Palestine ở Gaza di chuyển chỗ ở, chấm dứt mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây cũng như các hành động lục soát, bắt bớ và tấn công người Palestine.

Trung Quốc kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao để triệu tập một hội nghị quốc tế và khởi động các tiến trình đa phương có ý nghĩa càng sớm càng tốt nhằm khôi phục triển vọng chính trị cho giải pháp hai nhà nước.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hdba-hop-khan-ve-dai-gaza-lhq-ra-canh-bao-cung-ran-nhat-nga-trung-quoc-khong-hai-long-vi-thai-do-cua-israel-258578.html