Hậu Giang nhộn nhịp mùa thu hoạch mía bán chục

Những ngày này, xuôi về huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang sẽ bắt gặp không khí thu hoạch mía bán chục nhộn nhịp tại nhiều cách đồng. Nông dân trồng mía bán chục ở đây vô cùng phấn khởi vì mía đạt năng suất và bán được giá.

Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang vào mùa thu hoạch rộ mía bán chục. Những ngày này, thương lái vào tận ruộng thu mua mía với giá ngày một tăng khiến cho người dân trồng mía bán chục vô cùng phấn khởi.

Ông Bùi Hoàng Tư ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp cho biết, năm nay mặc dù giá vật tư nông nghiệp, phân bón đều tăng nhưng nhờ mía bán chục được thương lái thu mua với giá cao hơn những năm trước nên người trồng mía đều có lãi. "Phân thuốc này kia cũng quá cao, nhờ trồng mía chục có giá người dân mới đỡ được, còn không thôi trồng mía bán cho nhà máy đường mấy năm nay toàn lỗ".

Không khí thu hoạch mía bán chục nhộn nhịp tại nhiều cánh đồng

Không khí thu hoạch mía bán chục nhộn nhịp tại nhiều cánh đồng

Hiện thương lái vào tận ruộng thu mua mía chục với giá từ 2.000-2.400 đồng/kg, tùy theo chất lượng mía. Đây là giá bán cao nhất từ trước đến nay. Với giá bán như hiện tại cùng với năng suất từ 100 tấn/ha trở lên, nên sau khi trừ hết các khoảng chi phí đầu tư, bà con nơi đây cầm chắc lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ha mía.

Anh Lý Hoàng Ngoan ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp cho biết, anh vừa bán xong một công rưỡi mía Roc16 theo hình thức mía chục, thu về hơn 37 triệu đồng. Sau khi trừ hết các khoản chi phí đầu tư như: Đào học, mía giống, nhân công chăm sóc, vụ mía này anh còn lãi hơn 15 triệu đồng.

Thương lái thu mua và tự mướn nhân công thu hoạch

Thương lái thu mua và tự mướn nhân công thu hoạch

Theo anh Ngoan, trồng mía chục có thời gian ngắn hơn trồng mía đường nên 2 năm có thể trồng được 3 vụ. Bên cạnh đó, trồng mía bán chục còn giảm được chi phí nhân công do thương lái sau khi mua sẽ tự thu hoạch.

“So với mía đường thì tôi lời hơn nhiều. Tại vì mía này tôi bán có giá, còn mía đường thì không, ví dụ giá 1.000, 1.100, 1.200 đồng, mình mướn nhân công tới 230.000 - 240.000 đồng/tấn, còn cái này mình khỏi tốn nhân công” - anh Ngoan chia sẻ.

Mía bán chục năm nay đạt năng suất cao

Mía bán chục năm nay đạt năng suất cao

Do trồng mía bán cho nhà máy đường giá cả luôn bấp bênh, thường xuyên thua lỗ nên những năm gần đây nhiều hộ trồng mía ở huyện Phụng Hiệp đã rời bỏ cây mía chuyển sang cây trồng khác có giá trị kinh tế hơn hoặc chuyển sang trồng mía bán chục. Ở vụ mía này, toàn huyện xuống giống được hơn 3.600ha mía, giảm gần 1000ha so với vụ mía trước, trong đó có gần 600ha được nông dân trồng để bán chục. Theo kế hoạch trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng mía bán chục.

Ông Trần Văn Tuấn- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Khâu bán mía chục của bà con huyện Phụng Hiệp tương đối ổn định và giá mía cũng khá cao do đó thu nhập của bà con trong việc bán mía chục cũng rất là thuận lợi. Nghị quyết của Huyện ủy từ nay đến năm 2025 sẽ giữ lại còn khoảng 2.500 - 3.000 ha mía. Nơi nào thuận lợi cho trồng mía chục thì chúng tôi sẽ khuyến cáo bà con trồng mía chục".

Huyện Phụng Hiệp có tới hơn 450 ha trồng mía bán chục.

Huyện Phụng Hiệp có tới hơn 450 ha trồng mía bán chục.

Hiện xã Phụng Hiệp là địa phương có diện tích trồng mía bán chục lớn nhất huyện Phụng Hiệp với hơn 450 ha, sắp tới huyện sẽ mở rộng diện tích trồng mía để bán theo hình thức này tại thị trấn Cây Dương và xã Hiệp Hưng. Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp huyện sẽ căn cứ vào kế hoạch sản xuất, bao tiêu của các Nhà máy đường trong khu vực, từ đó quy hoạch lại diện tích trồng mía phù hợp để bán cho các nhà máy này./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/hau-giang-nhon-nhip-mua-thu-hoach-mia-ban-chuc-post949408.vov