Hậu Giang: Nghi vấn 2 cơ sở dạy thêm trái quy định của Sở GD&ĐT

Nhiều phụ huynh học sinh Trường THPT Tân Phú, TX. Long Mỹ (Hậu Giang) bức xúc về '2 điểm dạy thêm, học thêm' trên địa bàn nghi vấn không tuân thủ quy định của Sở GD&ĐT.

Nhận được phản ánh, phóng viên đã đến 2 cở sở tổ chức dạy học thêm vào ngày thứ 7 (16/12/2023) ghi nhận sự việc.

Tại cơ sở dạy thêm thứ nhất mang tên Hồng Liên (Khu vực 3, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ). Địa điểm này, có 3 phòng tiền chế với đầy đủ bàn ghế, bảng để thực hiện việc tổ chức dạy thêm cho các em. Lịch dạy thêm ở đây, đa phần buổi chiều từ thứ 4 đến thứ 6. Riêng ngày thứ 7 và chủ nhật, thì dạy nguyên ngày. Ngoài cửa cơ sở có ghi thông tin “có giấy phép hoạt động”!

Tương tự, cách đó khoảng 1,5 km, một địa điểm dạy thêm mang tên Ngô Kiểu (ấp Long Hưng 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ). Theo phản ánh của các phụ huynh cho rằng, chủ cơ sở trên trước đây làm ở căng tin trong trường, giờ tổ chức cơ sở dạy thêm, học thêm. Lịch học chỉ vào chiều thứ 4 và 2 ngày thứ 7, chủ nhật.

Công ty TNHH Giáo dục Hồng Liên (KV3, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ) tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh Trường THPT Tân Phú

Công ty TNHH MTV Hỗ trợ dạy thêm, học thêm Ngô Kiểu (ấp Long Hưng 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ) không có giấy phép hoạt động

Một phụ huynh bức xúc: “Trường đã tổ chức dạy tăng cường, phụ đạo cho các em tại trường; nhưng các em nói học tại trường không hiểu và điểm thấp nên phải đi học thêm, thì mới hiểu và điểm cao. Tôi cũng đành cày thêm để có 400.000 – 500.000 mỗi môn cho một học kỳ, để con mình đảm bảo kiến thức thi vào đại học”.

Theo Công văn số 1508/SGDĐT- GDTrH-GDTX ngày 18/9/2023 hướng dẫn các trường học về việc dạy học thêm của Sở GD&ĐT Hậu Giang: Từ 31/12/2019 thì các giấy phép cấp cho trung tâm dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh đã hết hiệu lực. Trên địa bàn tỉnh đã không còn các trung tâm dạy thêm, học thêm từ sau ngày 31/12/2019. Đồng thời, việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không còn hiệu lực.

Việc này đặt ra câu hỏi lớn cần cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của 2 trung tâm nêu trên. Có hay không việc 2 trung tâm này hoạt động không phép hoặc giấy phép đã hết hiệu lực?

Ngoài ra, tại Điều 4, Thông tư 17/2012/TT-BG ĐT của Bộ GD&ĐT quy định về Các trường hợp không được dạy thêm nêu rõ: “1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

… 4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.”

Việc phụ huynh phản ánh tại 2 cơ sở dạy thêm Hồng Liên; Ngô Kiểu có giáo viên Trường THPT Tân Phú tham gia đứng lớp, giảng dạy cũng cần cơ quan quản lý vào cuộc xác minh, làm rõ: có hay không giáo viên của trường dạy thêm, trong lớp học có học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hay không? Có học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa không?...

Trao đổi với phóng viên, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Phú - ông Phạm Tấn Lợi cho biết: “Đầu năm, tôi đã nghe phản ánh về việc tổ chức dạy học thêm tại 2 địa điểm trên, Ban giám hiệu nhà trường đã mời tất cả các giáo viên đến làm bản cam kết không thực hiện việc dạy thêm ngoài trường học, vì đã có văn bản quy định rõ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chúng tôi sẽ cử ban thanh tra, giám sát của trường, xuống tận nơi và sẽ có câu trả lời cụ thể về vấn đề này cho báo chí”.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Đại Doãn

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tieu-dung-ban-doc/hau-giang-nghi-van-2-co-so-day-them-trai-quy-dinh-cua-so-gddt-196527.html