Hậu bầu cử, chuyên gia chỉ ra 'lỗ hổng chết người' trong đàm phán hạt nhân, kêu gọi tân Tổng thống Mỹ tiếp cận khả thi

YGVN. Ngày 7/11, các chuyên gia theo dõi Triều Tiên bày tỏ hy vọng rằng tân Tổng thống Mỹ sẽ tạo ra một cách tiếp cận khả thi hơn để thương lượng với Bình Nhưỡng,

Các chuyên gia theo dõi Triều Tiên bày tỏ hy vọng tân Tổng thống Mỹ sẽ tạo ra một cách tiếp cận khả thi hơn để thương lượng với Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị ở Singapore tháng 6/2018. (Nguồn: AFP)

Các nhà nghiên cứu vấn đề này cũng chỉ ra rằng, sự ngờ vực sâu sắc và việc thiếu các cuộc thảo luận cấp chuyên viên của hai nước là những nguyên nhân gây ra bế tắc hiện tại trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều.

Cựu nhà đàm phán hạt nhân Mỹ Robert Gallucci, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Ninh Phú Khôi và các chuyên gia khác đã tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng bế tắc về hạt nhân kéo dài trong Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng, vài ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Dưới thời chính quyền Donald Trump, các cuộc đàm phán hạt nhân bắt đầu theo công thức từ cao-xuống-thấp với nhiều sự phô trương - và nhiều hy vọng về một bước đột phá. Nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ cuộc gặp thượng đỉnh không có thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 2/2019.

Ông Gallucci, người được biết đến với vai trò trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt năm 1994 với Bình Nhưỡng, đã chỉ ra một "lỗ hổng nguy hiểm" trong quá trình đàm phán vốn được tiến hành dựa trên hoạt động ngoại giao trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông lý giải rằng: "Lỗ hổng chết người là các cuộc thảo luận cấp chuyên viên vốn sẽ thực sự tạo bối cảnh cho một cuộc gặp thượng đỉnh thành công sẽ không thể thành công khi các đại diện của ông Kim và các đại diện của ông Trump thận trọng và nghi ngờ về cuộc gặp. Các nguyên thủ quốc gia sẽ không phối hợp cùng nhau và giải quyết những bất đồng chủ chốt".

Ông Gallucci cũng nhấn mạnh vấn đề "thực chất" trong các cuộc đàm phán, lưu ý rằng cả Washington và Bình Nhưỡng đều có những kỳ vọng khác nhau về những gì hai bên phải thực hiện trong quá trình đàm phán của họ.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Ninh Phú Khôi cho rằng sự thiếu hiểu biết về nhau và không sẵn sàng nhìn nhận những vấn đề cùng quan tâm cũng như thiếu sự nhượng bộ đã dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán của hai nước.

Ông Ninh cũng kêu gọi chú ý đến việc thiếu các chi tiết cụ thể trong thỏa thuận thượng đỉnh Singapore giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên hồi năm 2018 như lộ trình thực tế, thời gian cụ thể để thực hiện và định hướng của thỏa thuận.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hau-bau-cu-chuyen-gia-chi-ra-lo-hong-chet-nguoi-trong-dam-phan-hat-nhan-keu-goi-tan-tong-thong-my-tiep-can-kha-thi-128419.html