Hát karaoke bằng loa kẹo kéo tại phòng trọ, một người bị chém

Ăn nhậu xong, hát karaoke bằng loa kẹo kéo, người đàn ông bị hai thanh niên chém.

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Ngô Văn Được (42 tuổi, HKTT tại Cà Mau) và Trần Văn Tấn (34 tuổi, HKTT tại Long An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hai thanh niên đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: CABC

Theo cơ quan công an, ngày 24-3, Được, Tấn cùng một số người bạn nhậu tại khu vực nhà trọ Thanh Tâm, phường Mỹ Phước.

Thời điểm này, ông Nguyễn Trường Danh cũng đang nhậu cùng một số người bạn ở gần đó.

Khi đã nhậu say, nhóm của ông Danh lấy loa kẹo kéo ra để hát karaoke. Vì quá ồn, một người trong nhóm của Được và Tấn đã đến nhắc nhở Danh. Tuy nhiên, hai bên không có tiếng nói chung nên đã xảy ra cãi nhau.

Bực tức, Được và Tấn đã cầm dao lao qua chém ông Danh nhiều nhát vào đầu và lưng.

Sau khi gây án, hai người đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ Được và Tấn để làm rõ.

Thời gian qua, nhiều người dân thường ăn nhậu rồi dùng loa kẹo kéo hát karaoke tại các khu nhà trọ gây ồn ào. Điều này đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau, đã có nhiều vụ xô xát xảy ra khiến nhiều người bị thương và đã có người tử vong.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hat-karaoke-bang-loa-keo-keo-tai-phong-tro-mot-nguoi-bi-chem-post782180.html