Hạt dưa nằm trong phổi bé gái 18 tháng tuổi

Các bác sĩ nhận định nếu không gắp ra kịp thời, hạt dưa có thể khiến trẻ bị tràn khí đường thở, xẹp phổi.

Chiều 9/3, bác sĩ chuyên khoa I Võ Thành Nhân, khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị này vừa nội soi khẩn cấp cứu cho bệnh nhi T.N.T.N. (18 tháng tuổi, quê Lâm Đồng), bị hóc dị vật nguy hiểm.

Gia đình bệnh nhi cho biết trước đó, bé lấy hạt dưa còn sót lại từ dịp Tết Nguyên đán để ăn. Sau đó, trẻ ho sặc, thở khò khè. Tình trạng ngày càng nặng, bé quấy khóc và hoảng loạn do khó thở, gia đình nhanh chóng đưa con đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

 Dị vật là hạt dưa được lấy ra từ phổi của bé gái. Ảnh: BSCC.

Dị vật là hạt dưa được lấy ra từ phổi của bé gái. Ảnh: BSCC.

Qua nội soi, các bác sĩ ghi nhận một hạt dưa trong phổi của bệnh nhi. Nguy hiểm hơn, một đầu nhọn của dị vật bị hóc sâu vào lòng phế quản bên phổi phải. Ê-kíp trực khẩn trương gắp dị vật cho bé bằng ống nội soi đầy khéo léo.

"May mắn là trẻ ngoan, hợp tác nên ê-kíp gây mê an toàn và gắp dị vật thành công. Nếu nhập viện chậm trễ hoặc không được chẩn đoán sớm, dị vật có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm xẹp phổi, ứ khí, tràn khí đường thở và màng phổi", bác sĩ Nhân.

Tiến sĩ Trịnh Hồng Nhiên, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, khuyến cáo không chỉ hạt dưa, các dị vật thường gặp gây khó khăn khi xử lý nhất là hạt sapoche, mãng cầu. Những loại hạt này trơn, khó gắp.

Trường hợp hạt to chèn ép gây xẹp và ứ khí một phổi. Ngoài ra, trẻ có thể gặp biến chứng viêm, xẹp, tràn khí màng phổi, áp-xe phổi kéo dài và dễ nguy kịch nếu không được phát hiện sớm.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hat-dua-nam-trong-phoi-be-gai-18-thang-tuoi-post1191290.html