Harvey Weinstein bị sa thải sau khi bị tố cáo quấy rối tình dục

Nhà sản xuất phim nổi tiếng Harvey Weinstein đã chính thức bị hội đồng giám đốc công ty Weinstein Company sa thải.

Nhà sản xuất Harvey Weinstein

Thông báo của hội đồng viết: “Trước các thông tin và dư luận về hành vi thiếu đứng đắn của Harvey chúng tôi đã quyết định sa thải ông ấy. Quyết định này sẽ có hiệu lực tức thì”. Ghi tên dưới thông báo là các thành viên hội đồng Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg và Tarak Ben Ammar. Quyết định đã được chuyển đến Harvey Weistein.

Trong khi đó, tờ The New York Times tuyên bố sẵn sàng hầu tòa nếu bị Harvey Weistein kiện vu khống. Dù luật sư của Harvey cho biết các cáo buộc quấy rối phụ nữ nhắm vào thân chủ mình phần lớn là “bịa đặt” nhưng có nhiều nạn nhân đã ra mặt tố cáo.

Họa sĩ, biên kịch Lisa Campbell là một trong những người bị Harvey quấy rối tình dục.

Ví dụ họa sĩ kiêm biên kịch Liza Campbell, nhân viên của Harvey thời ông còn quản lý Miramax trước khi bán cho hãng Disney.

Trên tờ Sunday Times xuất bản tại Anh, Campbell nói: “Weinstein từng mời tôi tắm chung với ông ta tại phòng khách sạn lúc ông ta giả vờ gọi tôi đến bàn công việc”.

Cảnh trong phim Carol mà Harvey là nhà sản xuất.

Cô bày tỏ sự tức giận khi biết mình bị lừa. Elizabeth Karlsen, nhà sản xuất phim Carol cho biết một nhân viên trẻ của Miramax làm việc chung với bà tiết lộ là Harvey có lần cố tình khỏa thân trước mặt cô trong phòng ngủ của ông ấy.

“Tôi nghe kể chuyện này cách đây đã 30 năm, nhưng không ngờ ông ta vẫn không thay đổi”.

Ngoài Carol, Karlsen còn sản xuất những bộ phim được đề cử Oscar khác như Youth, The Crying Game và mới nhất là On Chesil Beach vừa chiếu giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2017.

Lê Tây Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/harvey-weinstein-bi-sa-thai-sau-khi-bi-to-cao-quay-roi-tinh-duc-18066.html