Haruki Murakami giới thiệu bộ sưu tập 188 đĩa nhạc jazz của mình

Trong cuốn sách này, Haruki Murakami thoải mái nói về cuộc đời mình, suy nghĩ về nhạc jazz, sử dụng thiết kế bìa đĩa hát của David Stone Martin làm ý tưởng xuyên suốt tác phẩm.

Haruki Murakami, người vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết Bức tường cực kỳ bất ổn của thành phố vào năm ngoái, mới đây đã xuất bản cuốn sách mới về nhạc jazz, The Wonderful World of David Stone Martin (Thế giới tuyệt vời của David Stone Martin).

Trong cuốn sách này, Haruki Murakami, một người hâm mộ nhạc jazz cuồng nhiệt, giới thiệu đầy đủ màu sắc về 188 đĩa nhạc jazz trên giá đĩa của mình và nhận xét về chúng.

Họa sĩ David Stone Martin và một số bìa đĩa do ông sáng tạo.

Đặc điểm chung của 188 đĩa hát được giới thiệu trong cuốn sách là thiết kế bìa đĩa hát đều do nghệ sĩ người Mỹ David Stone Martin sáng tạo. David Stone Martin sinh ra ở Chicago vào năm 1913 và mất năm 1992. Trong thời kỳ hoàng kim của nhạc jazz, ông từng là nền tảng cho các nhạc sĩ nhạc jazz nổi tiếng như Charlie Parker, Count Basie, Billie Holiday và Stan Getz...

Martin đã tạo ra hơn 400 bìa đĩa hát trong suốt cuộc đời của mình với phong cách nghệ thuật sáng tạo đặc trưng riêng với sự kết hợp giữa nghệ thuật đường nét và màu đơn.

Thế giới tuyệt vời của David Stone Martin đã được phát hành ở Nhật Bản.

"Chỉ cần nhìn vào trang bìa do David Stone Martin thiết kế thôi cũng khiến tôi có cảm giác như mình đã đạt được điều gì đó trong đời", Haruki Murakami viết trong lời nói đầu sách. Ông cũng cho biết "Cuốn sách này nói về David Stone Martin. Trong cuốn sách này, tôi thoải mái nói về cuộc đời mình, suy nghĩ về nhạc jazz, sử dụng thiết kế bìa của David Stone Martin làm ý tưởng chính".

Hiện tại Thế giới tuyệt vời của David Stone Martin đã được phát hành ở Nhật Bản.

Phan Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/haruki-murakami-gioi-thieu-bo-suu-tap-188-dia-nhac-jazz-cua-minh-post1464086.html