Harry Kane xứng đáng là thủ quân Tam sư

'Có', Harry Kane trả lời khi được hỏi liệu anh có sẵn sàng cho chiếc băng thủ quân chính thức ở đội tuyển Anh. Chỉ với câu trả lời dứt khoát và dõng dạc này, Kane đã cho thấy anh đủ bản lĩnh lẫn cá tính để trở thành 'Tam sư' đầu đàn, còn về khía cạnh chuyên môn, tiền đạo của Tottenham đương nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Anh lúc này.

Kane sẽ là thủ quân tuyển Anh hai trận sắp tới

Rõ ràng, xét về mọi mặt, Kane đang vượt xa bất cứ ứng viên nào khác cho chiếc băng thủ quân của đội tuyển Anh, vốn bị xoay vòng trong thời gian qua sau khi Wayne Rooney giã từ ĐTQG.

Không ai xứng đáng hơn Harry Kane

Không chỉ nước Anh, cả châu Âu đang nhắc tới Harry Kane, tiền đạo xuất sắc bậc nhất châu lục trong năm 2017 này. Với cú đúp vào lưới Huddersfield cuối tuần qua, Kane đã có tới 7 bàn chỉ trong vỏn vẹn 1 tuần và nếu tính trong tháng 9, anh đã có 13 bàn cho cả Tottenham lẫn tuyển Anh, hiệu suất ghi bàn mà ngay cả Messi và Ronaldo lúc đỉnh cao cũng chỉ làm được đến thế.

Tất nhiên Kane đang là tiền đạo hay nhất mà bóng đá Anh đang có. Nhưng ngay cả những “siêu CLB” như Real Madrid cũng đang ngắm nghía chân sút của Tottenham, điều mà họ rất ít khi làm với một cầu thủ Anh.

“Gareth Southgate nói ông ấy cần thời gian để ra quyết định về chiếc băng đội trưởng. Tôi cảm thấy mình như một trong những người dẫn đầu của đội nhưng chúng tôi cũng có nhiều thủ lĩnh, nên tôi cần tiếp tục ghi bàn và giữ phong độ trong tháng 10 này”, Kane nói.

Thông điệp của Kane là rất rõ ràng: Anh là một trong những thủ lĩnh của một tuyển Anh trẻ trung và xứng đáng có cơ hội đeo băng thủ quân. Xét trong số những ứng viên tiềm năng cho vị trí này, Kane hoàn toàn vượt trội so với Jordan Henderson lẫn Gary Cahill.

So với Henderson, rõ ràng Kane có tiếng nói hơn về vấn đề chuyên môn lẫn cá tính. Chưa kể Kane là nguồn cảm hứng, là động lực cho các đồng đội tốt hơn hẳn tiền vệ của Liverpool. Trong khi đó, khoảng cách giữa Kane và Cahill thậm chí còn lớn hơn. Trung vệ của Chelsea vốn đã không hoàn toàn đáng tin cậy tại Chelsea và ở đội tuyển quốc gia cũng vậy.

Hơn nữa, Kane là thủ quân thích hợp nhất để HLV Southgate phát huy hết tài năng thiên bẩm của tiền vệ Dele Alli, không chỉ vì họ cùng khoác áo Tottenham. Alli chính là tiền vệ tài năng nhất của bóng đá Anh lúc này nhưng anh cũng là một cá tính phức tạp và cần được mài giũa thêm.

“Quyết định về chiếc băng đội trưởng hoàn toàn thuộc về HLV, nhưng nếu có cuộc bầu chọn thì tôi sẽ bầu cho Kane. Anh ấy đang có phong độ tuyệt vời và chính điều đó là động lực lớn cho toàn đội”, hậu vệ trái Ryan Bertrand khẳng định.

Đã đến lúc Southgate chấm dứt xoay vòng

Kể từ thời điểm Rooney quyết định chia tay đội tuyển Anh, băng thủ quân của tuyển Anh liên tục đổi chủ khi mà HLV Southgate áp dụng chính sách xoay vòng. Ở hai lượt trận sắp tới với Slovenia và Lithuania tại vòng loại World Cup 2018, chính Kane sẽ là đội trưởng của tuyển Anh.

Trong khi đó, ở hai trận đấu trước với Malta và Slovakia, người đeo băng thủ quân của Anh là tiền vệ Henderson. Ngoài ra, trung vệ Gary Cahill và thủ thành Joe Hart cũng đều đeo băng đội trưởng “Tam sư” dưới thời HLV Southgate. Tuy nhiên, nếu ông quyết định chọn ra một đội trưởng duy nhất lúc này, sự lựa chọn sẽ chỉ nằm giữa Kane hoặc Henderson.

Vẫn biết việc xoay vòng băng đội trưởng là cách để đội bóng đoàn kết và có trách nhiệm hơn nhưng nếu trong đội hình của HLV Southgate có người thực sự xứng đáng và nổi bật nhất, ông nên chấm dứt xoay vòng. Và tuyển Anh của ông lúc này đang có một thủ lĩnh thật sự nổi bật hơn tất cả: Harry Kane.

Đó cũng sẽ là cách tuyệt vời nhất để Kane có được tâm lý ổn định và tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao trên sân cỏ.

01h45 ngày 6/10, sân Wembley: Anh – Slovenia

Đội hình dự kiến:

Anh: Hart - Walker, Stones, Cahill, Bertrand - Henderson, Dier, Oxlade-Chamberlain - Sterling, Kane, Rashford

Slovenia: Oblak - Cesar, Viler, Skubic, Mevlja - Ilicic, Kurtic, Rotman, Verbic, Repas – Matavz

Dự đoán: Anh thắng 2-0

Vũ Mạnh

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/harry-kane-xung-dang-la-thu-quan-tam-su-n20171004235740667.htm