Hào hùng khúc sử thi của dân tộc

(HNMO)- Tối 3/10, chương trình nghệ thuật "Thăng Long - Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh" đã diễn ra tưng bừng tại sân khấu vườn hoa Lý Thái Tổ trong không khí nô nức của đông đảo người dân đón mừng Đại lễ. Chương trình do Sở VH-TT&DL và Công ty cổ phần Quốc tế IMC Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tham dự có ông Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL...và đông đảo tầng lớp nhân dân đến xem và thưởng thức. Đây là một trong những sự kiện chính thức, nổi bật của 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chương trình được xây dựng như một bản hùng ca tái hiện những biến cố lịch sử tại Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh (từ những năm đầu thế kỷ XX đến dấu mốc năm 2010) làm nổi bật khí phách quật cường và sức vươn lên của đất và người Hà Nội 1000 năm tuổi. Với thời lượng 120 phút, chương trình "Thăng Long - Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh" (do nhạc sĩ Đức Trịnh làm tổng đạo diễn, nhà văn Nguyễn Khắc Phục viết kịch bản) được chia làm bốn phần: Cuộc chuyển mình trong giông bão; Thủ đô của Nhà nước Công - Nông; thành phố Anh hùng - Bản hùng ca mùa đông năm 1946; thành phố vì hòa bình và Khát vọng tương lai. Chương trình được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, với sự tham gia của: Nhạc sĩ Đức Trịnh -Tổng đạo diễn chương trình, NSND Công Nhạc, NSND Trần Bình cùng hàng ngàn diễn viên chuyên và không chuyên của Trường ĐH Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội; Nhà hát Ca-Múa-Nhạc nhẹ Việt Nam; Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng; Đoàn Nghệ thuật Phòng không - Không quân; Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh; CLB Hội Cựu chiến binh Hà Nội, các em học sinh... biểu diễn. Một số hình ảnh trong chương trình "Thăng Long - Hà Nội - Thời đại Hồ Chí Minh":

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/van_hoa/381714/hao-hung-khuc-su-thi-cua-dan-toc.htm/