Hanoi Aqua Central: Nỗi khổ của các hộ dân liền có nhà bị lún, nứt

Dự án Hanoi Aqua Central tiến hành khởi công xây dựng từ tháng 3/2016. Từ đó đến nay, người dân sinh sống xung quanh dự án phải chịu đựng nhiều tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và sụt lún, rạn nứt nhà...

Theo giấy phép của Sở Xây dựng Hà Nội, công trình xây dựng dự án Hanoi Aqua Central (44 Yên Phụ, đường Yên Phụ phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tầng ngầm công trình với tổng chiều sâu 3 tầng 17,1m. Giai đoạn 2 phần thân công trình với tổng diện tích xây dựng 3.298m2 với tổng chiều cao 82,25m và có tổng số 21 tầng.

Dự án được khởi công ngày 28/3/2016 và dự kiến hoàn thành 31/21/2018. Trong quá trình thi công Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội đã cam kết thực hiện đúng các quy định của TP. Hà Nội về đảm bảo trật tự án toàn, vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, từ khi công trình khởi công xây dựng đến nay, các hộ dân sinh sống xung quanh dự án Hanoi Aqua Central đã có nhiều đơn thư gửi chính quyền địa phương về việc xây dựng của Công ty CP tháp nước Hà Nội (chủ đầu tư dự án) gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt.

Nhà ông Văn Đức Sơn (170 Phó Đức Chính) phải sử dụng cọc thép để chống do sợ đổ sập. Ảnh: PhapluatNet.

Theo ghi nhận của PV PhapluatNet, vấn đề khiến người dân bức xúc nhất hiện nay là việc nhà ở bị lún nứt, nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể, ông Văn Đức Sơn (170 Phó Đức Chính) cho biết: “Nhà tôi rất nguy hiểm, đổ sập úc nào không biết, đề nghị công trình phải có trách nhiệm, có sự có xảy ra phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Còn bà Quách Thị Ngọc (11 Nguyễn Khắc Nhu) đề nghị: “Công trình xây dựng phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, không cho đầu cẩu không nhô ra phần đất của các hộ dân và lưu ý thời gian làm việc thi công”.

Ngoài ra, người dân sinh sống tại dãy nhà 170 Phó Đức Chính (nhiều hộ gia đình chung 1 số nhà – PV) thời gian qua cũng bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường, muỗi gia tăng do nước tồn động từ hố sâu và đường ống thông gió của công trình. Theo đó, bà Phạm Thị Bích (170 Phó Đức Chính) chia sẻ: “Hiện nay rất ẩm thấp, nhiều muỗi rất ảnh hưởng, không ngủ được do tiếng ồn. Đề nghị công trình hỗ trợ kinh phí để chúng tôi đi thuê ở chỗ khác, đảm bảo an toàn”. Ngoài ra, bà Trịnh Thị Nga (170 Phó Đức Chính) đề nghị: “Chủ đầu tư không để dây điện sát tường, di chuyển ngay”.

Nhà bà Trịnh Thị Nga (170 Phó Đức Chính) bị ngấm ố do bị ảnh hưởng bởi công trình
Hanoi Aqua Central. Ảnh: Phapluatnet.

Theo đại diện Tổ Thanh tra xây dựng - UBND phường Trúc Bạch: “Không chỉ những hộ dân ngay sát công trình bị ảnh hưởng mà những hộ ở lớp thứ 2, tức là đối diện 1 đường, cách 1 ngõ, giáp đường Nguyễn Khắc Nhu cũng có hiện tượng bị ảnh hưởng như rạn nứt, ngấm ố. Chúng tôi đã yêu cầu bên đấy khảo sát toàn bộ những nhà dân ở phía đấy. Đồng thời, chúng tôi đã thống kê danh sách hộ dân gồm 68 hộ (tại Nguyễn Khắc Nhu; ngõ 180, ngõ 170, ngõ 172 Phó Đức Chính) để yêu cầu khảo sát. Chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra ngay các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày; liên hệ y tế phun thuốc mỗi phòng dịch sốt xuất huyết; khảo sát toàn bộ các hộ liền kề, lân cận công trình; điều chỉnh thời gian thi công đặc biệt là ban đêm; khắc phục sửa chữa bồi thường cho các hộ có yêu cầu”.

Trước đó, theo khảo sát của PV PhapluatNet tại góc đường Hàng Bún – Phó Đức Chính, người dân phản ánh từ khi công trình thi công, họ ngày đêm phải chịu đựng tiếng ồn, khói bụi rơi vãi từ công trường khiến môi trường bị ô nhiễm. Đặc biệt trong khu vực góc nhà số 170 và 170B đường Phó Đức Chính (sát công trường) người dân đặc biệt lo ngại trước tình trạng tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, nền nhà bị bong tróc, các tầng nhà phía trên bị nghiêng cao có nguy cơ bị đổ sập.

Ngõ 170 đường Phó Đức Chính nằm ngay sát với công trình Hanoi Aqua Central. Ảnh: Phapluatnet.

Tại nhà ông Văn Đức Sơn (170 Phó Đức Chính) xuất hiện nhiều vết rạn nứt lớn dài hơn 1 mét. Cụ thể, ở phía cột trụ ở ngoài cửa có 1 vết nứt dọc hơn 1,5m; nứt dọc góc tường hơn 2 mét, cách vết nứt rộng 1cm; gạch ốp cầu thang bị bong, tách. Đồng thời, do sợ nhà bị đổ sập vì cột trụ xuất hiện vết nứt, tại tầng 1 gia đình ông Sơn phải tự “chế” khung sắt để chống đỡ.

Được biết, dự án Hanoi Aqua Central đang thi công đến tầng 10, dự kiến hoàn thiện thô 21 tầng vào tháng 11. Trong thời gian kể trên, người dân vẫn phải chấp nhận sống trong những căn nhà rạn nứt, sụt lún, nguy hiểm và có nguy cơ “đổ sập”.

Minh Nhật

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/bat-dong-san/hanoi-aqua-central-noi-kho-cua-cac-ho-dan-lien-ke-co-nha-bi-lun-nut