Hành trình “Về thăm huyện đảo Lý Sơn và các địa danh lịch sử cách mạng”

(VOH) - Sáng 25/9, đoàn cán bộ thành phố do bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo TP làm trưởng đoàn cùng với 50 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài TPHCM đã có chuyến hành trình “Về thăm huyện đảo Lý Sơn và các địa danh lịch sử cách mạng”.

Di tích Mỹ Sơn tọa lạc trong một thung lũng kín có địa thế núi non hùng vĩ, thâm nghiêm ở tỉnh Quảng Nam. Ảnh: ubvk

Trong thời gian 4 ngày, đoàn sẽ đến thăm các nơi như di tích Mỹ Sơn, đảo Lý Sơn, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở huyện Đức Phổ Quảng Ngãi, thăm quê hương anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (Quảng Nam). Ngoài ra, đoàn còn thăm các địa danh lịch sử khác ở Quảng Nam, Đà Nẵng.

Đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, bồi đắp tình cảm cách mạng và ý thức bảo vệ chủ quyền trên biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trên địa bàn TPHCM.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=75584