Hành trình từ hát lót đến đạo diễn triệu đô của Lý Hải

Nam đạo diễn kiêm ca sĩ Lý Hải có không ít thăng trầm trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Anh từ hát lót trở thành đạo diễn triệu đô.

 Ca sĩ Lý Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1968 tại Tiền Giang. Anh từng học ngành sân khấu tại Trường Nghệ thuật - Sân khấu 2 năm 1986. Khi Lý Hải tốt nghiệp, lĩnh vực kịch nghệ xuống dốc. Anh thất nghiệp và trở về quê để học làm thợ may. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Lý Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1968 tại Tiền Giang. Anh từng học ngành sân khấu tại Trường Nghệ thuật - Sân khấu 2 năm 1986. Khi Lý Hải tốt nghiệp, lĩnh vực kịch nghệ xuống dốc. Anh thất nghiệp và trở về quê để học làm thợ may. Ảnh: FBNV

Theo lời xúi của một người bạn, Lý Hải chuyển hướng ca hát. Anh cùng một số người bạn đã lập thành một nhóm nhạc. Sau 2 năm gắn bó, nhóm của Lý Hải tan rã. Nam ca sĩ sau đó theo đuổi sự nghiệp hát solo. Ảnh: FBNV

Thời mới vào nghề, Lý Hải có cơ hội đi biểu diễn ở các tụ điểm nhỏ nhờ đạo diễn Huỳnh Phúc Điền và Phương Bình. Anh được 2 đạo diễn này tự đặt tên nghệ danh Lý Hải với lý do anh trông giống người Hong Kong. Ảnh: Zing

Lý Hải ban đầu đi hát lót cho các ngôi sao đến muộn. Anh từng có lúc phải hát liên tục 20 bài vì ca sĩ đến trễ. Theo lời Lý Hải, nếu có lỡ hát trùng hit với đàn anh, anh đành phải trốn về vì sợ bị mắng. Có lúc khi đang hát lót, Lý Hải bị MC giật mic để nhường sân khấu cho ngôi sao. Ảnh: Zing

Nhờ khả năng hát và vũ đạo điêu luyện, Lý Hải trở nên nổi tiếng vào năm 1993. Tuy nhiên, năm 1996, tên tuổi của anh bị lu mờ bởi cơn sốt Làn Sóng Xanh xuất hiện. Lý Hải bị bầu show làm ngơ, thậm chí đàn em gặp anh cũng không chào. Ảnh: Vietnamnet

Để lấy lại tên tuổi, Lý Hải quyết định đi theo xu hướng của thời điểm năm 2000 là làm một video ca nhạc kết hợp hài kịch. Không may, một ngày trước khi thực hiện video ca nhạc hài “Trọn đời bên em”, anh bị các mạnh thường quân xù kèo. Ảnh: Thể thao văn hóa

Vì túng thiếu, Lý Hải cầm cố nhà cửa, vay nóng 150 triệu đồng với lãi suất 3%. May mắn, “Trọn đời bên em” của anh trở thành một hiện tượng năm 2001. Lý Hải lấy lại được giấy tờ nhà và đắt show trở lại. Ảnh: Zing

Sau “Trọn đời bên em” phần 1, Lý Hải tiếp tục cho ra 9 phần nữa liên tục cho đến năm 2010. Thành công của series này đã giúp nam ca sĩ sinh năm 1968 trở thành nghệ sĩ đắt show nhất nhì showbiz. Ảnh: Vietnamnet

Lý Hải đã bất ngờ quyết định dừng vai trò của một ca sĩ vào năm 2010. Anh chuyển qua học sản xuất và đạo diễn để thử thách bản thân. Năm 2013, Lý Hải đã bắt tay sản xuất các bộ phim điện ảnh. Ảnh: FBNV

Năm 2015, Lý Hải ra mắt phim điện ảnh “Lật mặt”. Với dự án này, anh đóng vai trò biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên. Khi công chiếu, “Lật mặt” lập kỷ lục phòng vé. Tổng doanh thu của phim đạt 70 tỷ đồng trong khi kinh phí của phim là 10 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Sau thành công của “Lật mặt 1”, đạo diễn Lý Hải đầu tư 15 tỷ đồng sản xuất phần 2. Ra mắt vào năm 2016, “Lật mặt 2” nhanh chóng đạt doanh thu 15 tỷ đồng sau ba ngày công chiếu. Lý Hải hiện sản xuất “Lật mặt 3”. Ảnh: FBNV

Thu Cúc (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/hanh-trinh-tu-hat-lot-den-dao-dien-trieu-do-cua-ly-hai-949997.html