Hành trình truy bắt nhóm người nước ngoài cướp tài sản ở phố biển Nha Trang

Trong tiết trời nắng nóng khốc liệt những ngày cuối tháng tư, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đang ngược xuôi trên nhiều nẻo đường trong và ngoài tỉnh, để tiếp tục truy lùng nghi can thứ tư trong nhóm người nước ngoài gây án cướp tài sản có tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Từ tường trình của nạn nhân trong vụ cướp

Theo anh Nguyễn Thân Trọng Hưng (sinh năm 2001, trú ở phố Lý Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) – nạn nhân trong vụ cướp bất ngờ và manh động, anh là nhân viên cửa hàng điện thoại di động Hoàng Hà Mobile.com, tọa lạc tại 580 đường 2 tháng 4, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, được phân công đảm trách phiên trực bảo vệ tại cửa hàng này trong đêm 21/4/2024.

Cửa hàng Hoàng Hà Mobile.com - nơi xảy ra vụ cướp.

Giữa lúc anh Hưng đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng động bất thường lúc 1h10’ sáng 22/4/2024, nên anh bật dậy kiểm tra mới phát hiện 3 người đàn ông đội mũ, đeo găng tay, trùm khăn vải che kín gương mặt, đã đột nhập vào bên trong cửa hàng. Anh Hưng chưa kịp phản ứng thì 3 người đàn ông xông tới vung tay đấm đá rồi lấy băng keo trói tay, chân và bịt kín miệng anh, một người trong nhóm lấy con dao bấm để khống chế, đe dọa tính mạng và ra hiệu cưỡng ép anh Hưng mở két sắt, khi anh Hưng mở két nhưng trong két chỉ có giấy tờ, không có tiền, nên 3 đối tượng chuyển sang mở tủ trưng bày sản phẩm để cướp 66 chiếc điện thoại Iphone, Xiaomi, Samsung; 5 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung, 14 tai nghe nhãn hiệu Airpods và 1 triệu đồng tiền Việt. Thấy chưa chắc ăn nên một đối tượng lấy thêm băng keo trói nối tay và chân anh Hưng lại rồi tiếp tục dò tìm tài sản, nhưng không may va chạm điện thoại có gắn còi báo động, nên bọn chúng vội vã bấm remote gắn trên tường nhà để mở cửa thép cuốn, tẩu thoát ra bên ngoài.

Sau nhiều lần tìm cách tự vùng vẫy bung dải băng keo trói tay chân, đến khoảng 3h sáng cùng ngày, anh Hưng mới thoát được và điện báo cho người quản lý là anh Võ Hữu Kỳ Anh (sinh năm 1993, trú ở thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) tới cửa hàng kiểm tra tài sản bị cướp, rồi đưa nạn nhân đến Công an phường Vĩnh Phước trình báo vụ việc. Theo kê khai của người quản lý cửa hàng, toàn bộ tài sản bị cướp đoạt đều là sản phẩm mới mua, có tổng trị giá 691 triệu đồng.

Đến cuộc truy xét ráo riết liên tỉnh

Nhận được tin báo về vụ cướp lúc 5h sáng cùng ngày, Thượng tá Trình Minh Hòa, Phó trưởng Công an TP Nha Trang trực tiếp chỉ huy một tổ công tác phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh tại cửa hàng và một số nơi trong khu vực, đồng thời thu thập lời trình bày của nạn nhân mô tả đặc điểm vóc dáng và giọng nói của 3 đối tượng đều là người nước ngoài. Trước khi đi ngủ vào lúc 21h30 đêm 21/4/2024, anh Hưng đã cẩn trọng sử dụng remote để khóa cửa thép cuốn bên ngoài cửa hàng, còn cửa kính bên trong không khóa chốt.

Từ những dữ liệu trích xuất được trên các camera an ninh, các trinh sát hình sự đã có được hình ảnh, đặc điểm nhận dạng bề ngoài của 3 nghi can. Trước khi đột nhập vào Cửa hàng điện thoại di động Hoàng Hà Mobile.com, 3 đối tượng này đã dựng hai chiếc xe máy kiểu dáng SH và AirBlade tại một hẻm phố cách hiện trường vụ cướp khoảng 50m. Trên cửa thép cuốn tại cửa hàng không có dấu vết cậy phá nên các trinh sát nhận định nhóm cướp đã sử dụng thiết bị điện tử chuyên biệt để mở cửa đột nhập vào bên trong, hình ảnh trích xuất camera cho thấy nhóm cướp là người nước ngoài phù hợp với mô tả của nạn nhân.

Cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy theo dấu vết nghi can qua nhiều tuyến đường ở phía Bắc TP Nha Trang, các trinh sát của Đội CSHS Công an TP Nha Trang và Công an 27 xã, phường trong thành phố tiến hành rà soát, tìm kiếm tài sản bị cướp đoạt tại nhiều cơ sở kinh doanh điện thoại, tiệm cầm đồ, đồng thời thông báo cho Công an các địa phương trên toàn quốc phối hợp truy chặn 3 đối tượng có đặc điểm nhận dạng bề ngoài như hình ảnh trích xuất từ các camera an ninh.

Ba đối tượng người nước ngoài gây án cướp tài sản đã bị bắt giữ.

Tổng hợp các cuộc truy vết nghi can trên những tuyến giao thông nội – ngoại thành Nha Trang, các trinh sát phát hiện có thời điểm nhóm cướp đi xe máy ngược lên xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương rồi tăng tốc về hướng Nam đường quốc lộ 1A vào đến địa phận thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) thì dừng lại tại một ngã ba đường. Đến khoảng 2h30 sáng cùng ngày, một xe taxi chở người khách nước ngoài có vóc dáng cao khỏe, đầu trọc đến ngã ba đường nêu trên để đón một đối tượng trong nhóm cướp mang ba lô lên xe taxi xuôi về TP Nha Trang, hai đối tượng còn lại điều khiển xe máy chạy theo sau. Nhóm cướp đi vào một khách sạn bên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, khoảng 15 phút sau thì hai đối tượng trong số họ là người đầu trọc và người mang ba lô vội vã rời khách sạn, lên xe taxi chạy đến một cơ sở kinh doanh vận tải để mua vé xe khách tuyến Nha Trang – Vũng Tàu; một đối tượng điều khiển xe máy SH màu trắng BKS 69F1- 163.64 bám đuôi xe khách đi theo hành trình này, trong khi đối tượng thứ tư mất dạng.

Lộ diện và sa lưới

Nhận định nhóm cướp đã rời khỏi Khánh Hòa, một tổ công tác gồm 5 trinh sát của Đội CSHS Công an TP Nha Trang do Trung tá Nguyễn Đình Quang Thông trực tiếp điều hành, khẩn trương vào Bà Rịa – Vũng Tàu dò tìm dấu vết nghi can.

Một số tang vật vụ cướp đã được thu giữ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với sự hỗ trợ tích cực của các đồng nghiệp ở Công an TP Vũng Tàu và người dân địa phương, đến trưa 25/4/2024, tổ công tác phát hiện dấu tích nhóm cướp tài sản tại một khách sạn ở đường Phan Huy Ích, phường 2, TP Vũng Tàu, nên triển khai phương án truy bắt. 3 nghi can sa lưới là Shypanov Viktor (sinh năm 1972 quốc tịch Ukraine); Salikhov Artur (sinh năm 1982) và Mazurchuk Aleksandr (sinh năm 1972, cùng quốc tịch Nga). Khám xét khẩn cấp 3 đối tượng và phòng lưu trú tại khách sạn, tổ công tác đã thu giữ 38 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 tai nghe đều là tang vật vụ cướp và chiếc xe máy BKS 69F1-163.64 cùng một số thiết bị điện tử, bộ dụng cụ mở khóa đa năng mà các đối tượng đã sử dụng để gây án.

Đấu tranh khai thác nóng ngay sau khi bắt giữ, Salikhov Artur và Shypanov Viktor khai nhận đã trực tiếp đột nhập Cửa hàng điện thoại di động Hoàng Hà Mobile.com để cướp tài sản, còn Mazurchuk Aleksandr là người đi trên xe taxi đến gặp đồng bọn tại ngã ba đường ở thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) và cũng là kẻ chủ mưu, điều hành nhóm cướp. Khi gây án, có 2 đối tượng sử dụng trang phục xe ôm Grab bên ngoài, nhưng trong hành trình lẩn trốn bọn chúng đã đốt để “thay hình đổi dạng” né tránh tầm kiểm soát của công an.

Theo đó, đến chiều 28/4/2024 vẫn còn một đối tượng trực tiếp gây án đang lẩn trốn, nên các trinh sát hình sự tiếp tục truy lùng, đồng thời nỗ lực xác minh, truy thu tài sản còn lại và đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. Do tội phạm có yếu tố nước ngoài nên ngày 3/5/2024, Công an TP Nha Trang đã chuyển giao hồ sơ vụ án cùng 3 đối tượng đã bị bắt giữ và tang vật vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa để xử lý theo thẩm quyền.

Phan Thế Hữu Toàn

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/hanh-trinh-truy-bat-nhom-nguoi-nuoc-ngoai-cuop-tai-san-o-pho-bien-nha-trang-i730565/