Hành trình truy bắt nghi phạm cướp xe máy của bác xe ôm

Sau nhiều ngày lần theo tung tích, cảnh sát phát hiện và bắt giữ nghi phạm dùng gạch tấn công để cướp chiếc xe máy của bác xe ôm.

Như PLO đã đưa tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức) – nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Nguyễn Văn Sơn bị bắt giữ sau hơn 10 ngày gây án

Nguyễn Văn Sơn bị bắt giữ sau hơn 10 ngày gây án

Sáng 14-2, như thường ngày, ông NVT (63 tuổi, hành nghề xe ôm) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius trên đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để tìm khách.

Khi di chuyển đến khu vực tòa chung cư NC2, ông T. được một nam thanh niên đang ngồi ở điểm dừng xe buýt vẫy tay, thuê chở về khu vực Mỹ Đình.

Ngỡ rằng đây chỉ là vị khách thông thường, ông T. chở anh ta theo cung đường được yêu cầu mà không chút nghi ngờ. Chiếc xe máy cũ di chuyển dọc các tuyến phố Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng rồi Trần Hữu Dực kéo dài.

Đến đoạn đường đang thi công nối Trần Hữu Dực đến Phạm Hùng, ông T. được vị khách yêu cầu dừng xe. Thế nhưng, ngay khi chiếc xe dừng, người ngồi phía sau lập tức nhảy xuống, nhặt viên gạch rồi tấn công tới tấp vào vùng đầu tài xế. Kẻ gian sau đó cướp chiếc xe máy rồi bỏ chạy ra hướng đường Phạm Hùng.

Tinh thần hoảng loạn, trên cơ thể lại chi chít vết thương, người xe ôm già vẫn cố gắng tìm đến trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, để báo án.

Cảnh sát thực nghiệm hiện trường vụ cướp

Cảnh sát thực nghiệm hiện trường vụ cướp

Nắm được thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm nhanh chóng huy động cán bộ chiến sỹ, đồng thời phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xác minh.

Nhận định ban đầu, vụ cướp diễn ra ngay giữa ban ngày, thời điểm vẫn có nhiều người qua lại, cho thấy nghi phạm rất manh động, táo tợn. Tuy vậy, chứng cứ thu thập được từ khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng lại không mang về nhiều manh mối của nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua sàng lọc dấu vết, điều tra viên cho rằng nghi phạm gây án có thể là người nghiện ma túy, sống vô gia cư, khá thông thạo địa hình khu vực. Hơn thế, nghi phạm không có sẵn hung khí, không có sự chuẩn bị từ trước mà hành động bộc phát, rất có thể đang cần tiền gấp…

Từ phán đoán trên, hàng chục trinh sát được chia thành nhiều mũi, rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn ở địa bàn các quận xung quanh như Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… Cùng với đó, một nhiệm vụ quan trọng được triển khai song hành, đó là rà soát camera an ninh để truy tìm hướng tẩu thoát của nghi phạm.

Đến trưa 25-2, hơn 10 ngày kể từ thời điểm gây án, trinh sát phát hiện tại khu vực gầm cầu vượt Mễ Trì có nhóm người sống vô gia cư, trong nhóm có một thanh niên có nhiều điểm tương đồng với nghi phạm gây án – sau này xác định là Nguyễn Văn Sơn.

Bị bắt giữ, Sơn bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghi phạm vốn là người nghiện ma túy, sống lang thang và không có việc làm ổn định. Hôm 14-2, do không có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân, Sơn nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sáng sớm cùng ngày, Sơn đi bộ từ đường Nguyễn Tuân đến điểm chờ xe buýt trên đường Hoàng Minh Giám để tìm “con mồi”. Nhìn thấy ông NVT đang mời khách đi xe ôm, Sơn lập tức đưa ông này vào kế hoạch phạm tội. Quá trình gây án sau đó diễn ra như trình báo của nạn nhân.

Theo cảnh sát, Sơn có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản. Sau khi cướp chiếc xe máy của bác xe ôm, Sơn mang xe bán cho cơ sở thu mua phế liệu với giá 900.000 đồng, rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân hết.

T.PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hanh-trinh-truy-bat-nghi-pham-cuop-xe-may-cua-bac-xe-om-1046855.html