Hành trình triệt phá nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q1 phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên móc túi ở các tuyến xe buýt trên địa bàn TPHCM. Điều đáng nói, các đối tượng đều mang nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động rộng khắp các địa bàn với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh, giữa tháng 01/2024, Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q1 đã triệt phá băng nhóm tội phạm này.

Dàn cảnh trên xe buýt

Nhóm chuyên móc túi vừa bị bắt giữ gồm các đối tượng: Nguyễn Tấn Dũng (SN 1980, có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 tiền sự về hành vi đánh bạc), Huỳnh Thông Minh (SN 1982, có 3 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản), Nguyễn Thị Mận (SN 1960, có 6 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản), Phù Văn Tuấn (SN 1969, cùng ngụ TP.Thủ Đức, có 1 tiền sự về cai nghiện ma túy bắt buộc), Lê Thị Ngọc Hương (SN 1959, quê Sóc Trăng, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Vũ Đức Sáu (SN 1974, ngụ Bình Dương, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Từ manh mối ban đầu thu thập, các trinh sát đi sâu làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên. Cụ thể, theo thỏa thuận từ trước, từ khoảng 4 giờ 30 hàng ngày, Dũng, Minh và Sáu sử dụng 3 xe máy chở Mận, Hương, Tuấn đến các trạm xe buýt ở nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các quận 1, 3, 4, 7, 10, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức... Sau đó, Mận, Hương, Tuấn trà trộn lên cùng một chuyến xe buýt, chủ yếu là các tuyến có nhiều học sinh, sinh viên đi lại. Còn Dũng, Minh, Sáu tiếp tục lái xe máy theo sau xe buýt để sẵn sàng đón các đồng phạm gây án xong, xuống xe và cùng tẩu thoát.

Trinh sát hình sự Công an Q1 khống chế, bắt giữ các đối tượng

Khi phát hiện người dân, học sinh, sinh viên đi xe buýt có mang theo tài sản (ví, ĐTDĐ, iPad...) để trong balô, giỏ xách, các đối tượng trên xe lập tức đưa họ vào "tầm ngắm". Sau khi quan sát, thấy người đó xuống xe tại trạm dừng thì 3 đối tượng này lợi dụng đông người, chen lấn, áp sát, che chắn cho nhau để một đồng phạm móc túi rồi nhanh chóng xuống xe buýt. Gần đó, Dũng, Minh, Sáu đứng đợi sẵn, dùng xe máy chở tất cả cùng tẩu thoát. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lên những chuyến xe buýt khác để hoạt động với thủ đoạn tương tự.

Qua phân tích, tổng hợp nhiều thông tin, các trinh sát nắm được khung thời gian hoạt động của nhóm chuyên móc túi này chủ yếu từ 4 giờ đến 10 giờ và từ 13 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Các đối tượng hoạt động ở nhiều địa bàn tại TPHCM, dùng thủ đoạn tinh vi để che đậy hành vi phạm tội. Đặc biệt, nhóm này rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, trang phục khi gây án, gây không ít khó khăn cho Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q1 trong quá trình điều tra. Quyết tâm vạch trần thủ đoạn của băng móc túi trên trong thời gian sớm nhất, Ban Chỉ huy Công an Q1 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương bám sát, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng để lên kế hoạch phá án.

Giăng lưới

Sau nhiều ngày theo dõi, đến ngày 15/01/2024, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q1 tiến hành đeo bám, mật phục, bắt giữ 6 đối tượng trong băng trộm này khi cả nhóm vừa thực hiện hành vi móc trộm ĐTDĐ trên chiếc xe buýt chạy tuyến số 139, tại trạm dừng chợ Tân Mỹ (P.Tân Phong, Q7). Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tấn Dũng, Huỳnh Thông Minh, Nguyễn Thị Mận, Lê Thị Ngọc Hương, Phù Văn Tuấn và Vũ Đức Sáu.

Tang vật trong vụ án

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Khoảng 4 giờ 15 ngày 15/01/2024, Hương, Mận, Tuấn, Dũng, Minh, Sáu tập trung tại chỗ ở của Mận ở Đường 13, P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) để cùng đi trộm cắp tài sản bằng cách móc túi hành khách trên xe buýt. Trong đó, Dũng điều khiển xe máy Luvias BS: 85S2-2107, Minh lái xe Wave BS: 54V5-5443, Sáu đi bằng xe máy Air Blade BS: 59M1-188.68 theo sau xe buýt. Khi Hương, Mận, Tuấn lên xe buýt thì Tuấn sẽ tạo tình huống giả làm hành khách mất cảnh giác, đồng thời lo "cản địa" để Hương, Mận móc túi lấy cắp tài sản. Sau đó, cả ba cùng xuống xe buýt, nhanh chóng lên xe của đồng phạm chờ sẵn để tẩu thoát. Với phương thức, thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã móc túi trót lọt 5 vụ, lấy 3 ĐTDĐ và 2 ví tiền trên các chuyến xe buýt thuộc các tuyến số 91, 36, 135, 139 chạy qua các quận: Bình Thạnh, Q1, Q3, Q4, Q7, Q12...

Lúc 5 giờ 30 cùng ngày, trên chiếc xe buýt tuyến số 36 lưu thông từ Q12 đến trạm gần giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi (P.Bến Thành, Q1), các đối tượng dàn cảnh lấy trộm 1 ĐTDĐ Samsung A23S của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 2004, ngụ Q.Gò Vấp). Vụ việc trót lọt. Đến 6 giờ 30 cùng ngày, trên chiếc xe buýt tuyến số 20 chạy từ Q7 đến Q4, bằng thủ đoạn tương tự, nhóm này lấy trộm chiếc ĐTDĐ Vivo của chị Trần Thị Kiều Thu (SN 2005, quê Tiền Giang).

Các đối tượng bị bắt giữ

Trong vụ thứ 3 xảy ra lúc 7 giờ 10 cùng ngày, trên chiếc xe buýt tuyến số 135 lưu thông từ Q5 đến Q7, các đối tượng trộm chiếc ví đựng tiền và giấy tờ tùy thân của chị Nguyễn Nhựt Hà Phương (SN 2005, sinh sống tại Q10). Sau đó, trên chiếc xe buýt tuyến số 135 chạy từ Q5 đến Q7, các đối tượng tiếp tục trộm 1 ví đựng tiền và giấy tờ của chị Nguyễn Huỳnh Hồng Mai (SN 2005, quê Tiền Giang). Vụ thứ 5 xảy ra hồi 8 giờ 30 cùng ngày trên chiếc xe buýt tuyến số 139 chạy từ Q1 qua Q7, cả nhóm trộm thêm chiếc ĐTDĐ Samsung của bà Đồng Thị Ngọc Lan (SN 1958, quê Đồng Nai).

Mở rộng đấu tranh, các đối tượng còn khai ngoài những vụ trộm trên, còn lấy cắp 1 iPhone 11 màu đỏ và 1 máy tính bảng Microsoft của chị Phan Vũ Phương Linh (SN 1999, ngụ Q1), 1 iPad Pro của em Nguyễn Đặng Uyên Phương (SN 2006, ngụ H.Cần Giờ) trên chiếc xe buýt tuyến số 20 lưu thông từ H.Nhà Bè đến Q1 vào ngày 06/01/2024.

Tiếp tục truy xét, Công an Q1 xác định thêm một đối tượng có liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do các đối tượng trên phạm tội mà có là Lâm Thị Nga (SN 1975). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nga, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản và quần áo của các đối tượng sử dụng khi hoạt động phạm tội... Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Q1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Dũng, Huỳnh Thông Minh, Nguyễn Thị Mận, Lê Thị Ngọc Hương, Phù Văn Tuấn, Vũ Đức Sáu về hành vi trộm cắp tài sản; Lâm Thị Nga về hành vi tiêu thụ tài sản do các đối tượng trên phạm tội mà có.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-nhom-doi-tuong-chuyen-dan-canh-moc-tui-tai-cac-tuyen-xe-buyt_158393.html