Hành trình 'Tháng 3 biên giới - Ấm tình Biên cương'

CLB Hành trình nhiệt huyết, Chi hội Vĩnh Phúc - Hội SVTN Tuổi trẻ Bắc Ninh cùng tổ chức chương trình: 'Tháng 3 biên giới - Ấm tình biên cương' dưới sự phối hợp của Đoàn thanh niên Phòng CSGT & QLHC về TTXH Công an tỉnh Hà Giang và Nhà xe Hải Phú tại Trường mầm non Hướng Dương xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Sau thời gian gây quỹ, chương trình “Tháng 3 biên giới - Ấm tình biên cương” đã nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các cá nhân và tổ chức.

Trong sáng ngày 23/3, CLB Hành trình nhiệt huyết phối hợp với Chi hội Vĩnh Phúc - Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh, Đoàn thanh niên Phòng CSGT & QLHC về TTXH Công an tỉnh Hà Giang, Nhà xe Hải Phú đã tổ chức thắp hương tại nghĩa trang Vị Xuyên, Hà Giang tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Đoàn thiện nguyện đã tổ chức lễ viếng thăm tại nghĩa trang Vị Xuyên.

Tại đây, đoàn đã trang trọng đặt vòng hoa lên tượng đài các anh hùng liệt sỹ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi đến điểm trường mầm non Hướng Dương, đoàn đã tiến hành công tác chuẩn bị các chương trình ý nghĩa dành cho các em nhỏ.

Các thành viên hăng hái chuẩn bị bữa ăn trưa cho các em nhỏ tại điểm trường.

Đoàn thanh niên Phòng CSGT & QLHC về TTXH Công an tỉnh Hà Giang tham gia hoạt động cùng các em học sinh.

Bên cạnh đó, tại chương trình “Tháng 3 biên giới - Ấm tình biên cương” CLB Hành trình nhiệt huyết phối hợp với Chi hội Vĩnh Phúc - Hội Sinh viên tình nguyện tuổi trẻ Bắc Ninh đã trao 60 phần quà cho các em học sinh tại điểm trường.

Đồng thời, những phần quà khác như bàn học, giá treo đồ, dụng cụ học tập, bánh kẹo,…đã được ban tổ chức trao tặng cho các em học sinh tại trường mầm non Hướng Dương xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đại diện Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ trao tặng quà cho nhà trường.

Đại úy Hoàng Long, Phó bí thư Đoàn thanh niên Phòng CSGT & QLHC về TTXH Công an tỉnh Hà Giang đã tâm sự: “Chúng ta có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Chúng ta có thể đoàn kết lại, cùng nhau sẽ làm được tất cả, để có thể đạt được nhiều mục tiêu cộng đồng hơn nữa.

“Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, chính trái tim tình nguyện làm nên tất cả. Nhìn những em nhỏ trường mầm non Hướng Dương thật sự háo hức, hạnh phúc, rộn ràng khi được nhận những món quà nhỏ bé từ chương trình….tôi hiểu rằng: cùng chia sẻ và cảm nhận, trong cuộc sống còn nhiều mảnh đời khó khăn, thiệt thòi hơn mình rất nhiều. Vậy thì chúng ta phải nỗ lực để sống có trách nhiệm hơn với bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng”

Trưởng ban Chỉ đạo chương trình - anh Trần Tiến Vũ chia sẻ : "Tháng 3 biên giới - Ấm tình biên cương” là một chương trình ý nghĩa với mong muốn san sẻ một phần khó khăn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thử thách mà còn là động lực, góp phần chắp cánh ước mơ, hoài bão của những “búp măng non” - thế hệ tương lai của đất nước”, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, “ Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Bạn Ngô Thị Trang - Chi hội Trưởng Chi hội Vĩnh Phúc (Hội sinh viên tình nguyện tuổi trẻ Bắc Ninh) xúc động chia sẻ: “Đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia các hoạt động tình nguyện nhưng chuyến đi lần này sẽ không bao giờ tôi quên được. Bởi trong chuyến đi, tôi đã được tự tay nấu ăn cho các em, được tết tóc cho các bé gái, được xoa xoa đôi bàn tay lạnh nhỏ xíu đang thiếu sự ấm áp…Tất cả những điều đó sẽ là những kỉ niệm đẹp của bản thân tôi nói riêng và gần 50 tình nguyện viên đã tham gia chương trình nói chung. Tôi cũng mong muốn rằng sau chuyến đi này sẽ còn có nhiều chuyến đi khác nữa để có thể mang sức trẻ, sự nhiệt huyết và trái tim yêu thương của mình gửi gắm cho những hoàn cảnh khó khăn, bởi sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Chương trình "Tháng 3 biên giới - Ấm tình biên cương" đã chính thức khép lại, nhưng nó cũng mở ra một chặng hành trình mới cho những chuyến đi thiện nguyện mang đầy giá trị nhân văn và nghĩa cử cao đẹp của thanh niên Việt Nam.

Vũ Trần

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hanh-trinh-thang-3-bien-gioi-am-tinh-bien-cuong-post507949.html