Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương

Với chủ đề 'Hành trình trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương', Tháng Nhân đạo năm nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu xây dựng 20 công trình nhân đạo, trợ giúp cho trên 3.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức cụ thể.

Các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trong chương trình "Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương", được tổ chức tháng 4-2024 tại huyện Định Hóa.

Tháng Nhân đạo năm 2024 được các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) cả nước triển khai đồng loạt với nhiều nội dung gắn với các sự kiện: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)...

Tại Thái Nguyên, khởi đầu Tháng Nhân đạo, các cấp hội CTĐ tổ chức phát động chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” và “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” với các hoạt động như: Tặng 700 suất quà thông qua hình thức chợ nhân đạo; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 700 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Định Hóa với trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Cùng với các hoạt động trên, trong Tháng Nhân đạo năm 2024, Hội CTĐ tỉnh ban hành các kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu hỗ trợ ít nhất 3.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với hình thức trợ giúp và mức trợ giúp thích hợp; xây dựng 20 công trình nhân đạo, trong đó mỗi hội huyện đăng ký xây dựng ít nhất 1 công trình nhân đạo (trị giá tối thiểu 20 triệu đồng/công trình), riêng Hội TP. Thái Nguyên ít nhất 2 công trình; mỗi hội xây dựng được một chương trình, phần việc nhân đạo trở lên có sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; hỗ trợ sinh kế, gắn địa chỉ nhân đạo cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ/năm; vận động xây dựng Quỹ Nhân đạo đạt tối thiểu 80 triệu đồng.

"Tháng Nhân đạo" năm 2024 là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội CTĐ trong công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ. Đây là dịp để những người làm công tác nhân đạo ôn lại lịch sử 178 năm phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò trợ giúp nhân đạo cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng.

Tháng Nhân đạo năm nay được thực hiện trong tháng 5, trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó tập trung vào 2 tuần cao điểm từ ngày 8-5 (Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19-5 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội).

Trong dịp này, Hội CTĐ tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp tại địa phương với hình thức “địa chỉ nhân đạo”; triển khai xây dựng công trình nhân đạo, xây dựng bếp ăn bán trú cho học sinh vùng khó; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn; vận động hiến máu nhân đạo, hướng dẫn kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu và ứng phó thảm họa cho các đội hình, tình nguyện viên hoạt động nhân đạo…

Đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ Nhân đạo tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023.

Được triển khai từ năm 2019, đến nay Tháng Nhân đạo đã trở thành chương trình lớn thu hút sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đây còn là dịp để lan tỏa phong trào “Người tốt, việc thiện, chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái” và hỗ trợ được nhiều người yếu thế.

6 năm qua, từ Tháng Nhân đạo, các cấp hội CTĐ đã vận động hỗ trợ được trên 44 nghìn lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng. Riêng trong năm 2023, các cấp hội đã vận động được hơn 12 tỷ đồng để trợ giúp cho 14.280 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức như: xây nhà nhân đạo, tặng hàng trăm chiếc xe đạp, suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, gắn địa chỉ nhân đạo cho đối tượng yếu thế... Qua đó giúp hàng nghìn lượt người nghèo vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn 10.190 hộ nghèo, 9.516 hộ cận nghèo, trong đó nhiều mảnh đời éo le rất cần chung tay giúp đỡ của xã hội. Việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” hàng năm sẽ góp phần khơi dậy tính hướng thiện trong mỗi con người, lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo. Vì vậy, mỗi người bằng những việc làm thiết thực, cụ thể của mình tuyên truyền lan tỏa giá trị đạo đức, góp phần xây dựng lối sống tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua làm việc thiện, tham gia giảm nghèo ở địa phương…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202405/hanh-trinh-nhan-dao-trao-nhan-yeu-thuong-4c209bc/