Hành trình 10 năm thắp sáng đảo Lý Sơn

Từ tháng 9.2014, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đầu tư xây dựng hệ thống cáp ngầm xuyên biển 22kV từ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn ra đảo Lý Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 625 tỷ đồng. Từ đó đến nay, người dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã được sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia 24/24, đời sống, kinh tế của người dân trên đảo đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Không còn cảnh cấp điện lúc có - lúc không

Đảo Lý Sơn nằm ở phía Đông Bắc, tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, tính từ cảng Sa Kỳ ra đến đảo, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 10,39 km2 và khoảng 20.000 dân. Trước khi được sử dụng điện lưới quốc gia, Đảo Lớn Lý Sơn (năm 1999) được cấp điện từ 1 tổ máy phát diesel, cấp điện cho gần 2.000/4.000 hộ dân. Tuy nhiên, mỗi xã chỉ được sử dụng điện luân phiên một đêm có, một đêm không, thời gian phát điện 6 giờ/ngày vào ban đêm.

Tới tháng 1.2002, UBND huyện Lý Sơn chính thức bàn giao hệ thống điện trên huyện đảo cho ngành điện. Sau khi tiếp nhận, qua các năm, ngành điện đã cải tạo, nâng cấp, bổ sung 8 tổ máy phát điện, thời gian phát điện từ 17 - 23 giờ để phục vụ cho sinh hoạt tối thiểu của người dân trên đảo Lớn.

Năm 2014, ngành Điện đã xây dựng hệ thống cáp ngầm xuyên biển 22kV. Ảnh: EVN

Ông Đoàn Yên, Giám đốc Điện lực Lý Sơn cho biết, đến năm 2014, ngành điện đã bắt đầu xây dựng hệ thống cáp ngầm xuyên biển 22kV, lúc này đời sống - kinh tế người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt và từ đó người dân trên đảo Lớn huyện Lý Sơn được cấp điện từ lưới điện quốc gia 24/24.

Tương tự, tại đảo Bé Lý Sơn cũng được ngành điện đầu tư đường dây hạ thế để cấp điện cho toàn bộ 116 hộ sử dụng điện ở xã đảo An Bình, thời gian 9 giờ/ngày, phát điện theo lịch vận hành của nhà máy lọc nước. Sau đó, để bảo đảm cấp điện cho người dân xã An Bình, EVNCPC đã đầu tư xây dựng nhà máy phát điện An Bình với hai tổ máy Diesel. Đến năm 2017, Điện lực Lý Sơn đã phát điện 24/24.

"Điện lực Lý Sơn được thành lập năm 1993 và đến nay đã được cấp điện 24/24h phục vụ người dân. Qua các năm, điện thương phẩm đều tăng, song, Công ty Điện lực Lý Sơn luôn nỗ lực bảo đảm cung cấp điện ổn định, phục vụ người dân huyện đảo. Từ một công trình chạy bằng diesel chỉ phát điện vài giờ đồng hồ, nay những máy phát điện cũng trở thành vật lưu giữ của người dân huyện đảo Lý Sơn. Đến nay, đảo Lý Sơn như bừng giấc, người dân có thể tưới cây tự động và mọi thứ như được đánh thức kể từ khi có điện" - ông Đoàn Yên nói.

Cuộc sống người dân Đảo Lý Sơn thực sự bừng giấc

Về với Lý Sơn sau 10 năm có điện lưới quốc gia, cuộc sống người dân trên huyện đảo đã thực sự bừng giấc. Người dân bắt đầu mua sắm nhiều thiết bị điện tiết kiệm điện, phát triển du lịch, kinh tế đảo.

Ông Hoàng Văn Nam, xã Thôn Vĩnh, huyện Lý Sơn cho biết, người dân địa phương rất mừng, có cơ sở phát triển kinh tế toàn diện, thúc đẩy mọi mặt đời sống cho người dân. Từ việc người dân phải kéo đường ống để tưới tỏi, nay đã thay thế bằng đường ống tự động, vô cùng thuận lợi. Tương tự, anh Đoàn Huy tại đảo Bé Lý Sơn cho biết, trước kia điện thiếu, người dân đảo Bé đã đi làm ăn kinh tế ở nơi khác. Tuy nhiên, kể từ khi có điện 24/24, người dân trên đảo Bé đã quay trở về địa phương để phát triển kinh tế biển đảo.

Có điện, đời sống - kinh tế của người dân đã thay đổi rõ rệt. Ảnh: EVN

Ông Nguyễn Nhân, Phó Giám đốc Khách sạn và Resort Đảo ngọc Lý Sơn, huyện đảo Lý Sơn cho biết, "ngay sau khi có điện lưới quốc gia, chúng tôi đã quay trở về quê hương để xây khách sạn, phát triển du lịch địa phương. Đến năm 2019, khách sạn chính thức đi vào hoạt động, đón khách và lượng khách du lịch đều tăng qua các năm".

Là người con của đảo ngọc Lý Sơn, anh Nhân chia sẻ, việc thiếu điện vô cùng vất vả, khó phát triển kinh tế. Tuy nhiên, kể từ ngày có điện về Lý Sơn, khách sạn lớn nhỏ ở Lý Sơn như bừng giấc bằng việc xây dựng đầu tư nhiều công trình lớn.

"Điện có vai trò cực kỳ quan trọng với đời sống người dân huyện đảo, đây như là ánh sáng văn minh tới người dân. Trước đó, không ai dám đầu tư khách sạn, trong đó là do chưa có điện. Các máy phát điện cũng có phần hạn chế, phát theo giờ và phải thực sự có điện mới tạo "bước ngoặt" đối với huyện đảo Lý Sơn. Nay điện được cung cấp ổn định, ngành điện tận tâm, dịch vụ tốt nên người dân và nhiều doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, xây dựng và phát triển huyện đảo Lý Sơn", ông Nhân nhấn mạnh.

Cao Linh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song/hanh-trinh-10-nam-thap-sang-dao-ly-son-i363067/