Hạnh phúc cho mọi người

Ngày quốc tế Hạnh phúc 20-3 năm nay có chủ đề Hạnh phúc cho mọi người. Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày đặc biệt này được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Gia đình ông Nguyễn Thế Đạt (phường Long Bình, thành phố Biên Hòa) sum họp cùng con, cháu vào những ngày cuối tuần. Ảnh: LyNa

Bằng những hành động thiết thực, mỗi cá nhân, gia đình trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, vì gia đình - cộng đồng hạnh phúc.

Trao yêu thương, nhân hạnh phúc

Với tâm niệm hạnh phúc là trao yêu thương đến với cộng đồng, nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) đã đóng góp và vận động người thân, bạn bè chung tay hỗ trợ lương thực, thực phẩm, quần áo… giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Các đối tượng được chị Nguyệt hướng đến là những cụ già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, đồng bào các dân tộc thiểu số. Hơn 5 năm qua, đã có hàng ngàn suất quà được chuyển đến những địa chỉ cần đến.

Với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người, Ngày quốc tế Hạnh phúc 20-3 năm nay được Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phát động trong toàn tỉnh. Sở ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ cá nhân, gia đình, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có nhiều thành tích, góp phần đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Chị Nguyệt cho biết: “Mỗi năm 2 lần, tôi cùng với những người bạn tìm hiểu các hoàn cảnh cần được giúp đỡ hay những địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh… tổ chức các chuyến xe đến thăm, động viên và tặng quà. Bên cạnh đó, tôi còn huy động các mạnh thường quân hỗ trợ cho các hội thi, hội diễn văn nghệ địa phương. Sự sẻ chia này không chỉ mang hạnh phúc cho bản thân tôi, mà còn đem đến niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người”.

Không chỉ tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, chị Lê Thị Lắm, thành viên Tổ Phụ nữ Rẫy A, ấp Láng Lớn (xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ) là một trong những tấm gương điển hình sẻ chia, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhất là giúp các hội viên phụ nữ vươn lên trong cuộc sống, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Chị Lắm hy vọng những hành động nhỏ vì cộng đồng mà chị đã và đang thực hiện sẽ được nhân rộng, tiếp tục lan tỏa để có thêm nhiều người, nhiều địa chỉ được tiếp sức, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng.

Trao yêu thương, nhân hạnh phúc là câu chuyện mà tiến sĩ Tô Nhi A, giảng viên Trường đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thường chia sẻ trong các buổi nói chuyện cùng các gia đình, nữ công nhân lao động ở Đồng Nai và trong các diễn đàn phát trên mạng xã hội. Tiến sĩ Tô Nhi A đưa ra nhiều dẫn chứng để người nghe hiểu sâu sắc hơn về khái niệm hạnh phúc, tìm kiếm, giữ lửa hạnh phúc và khẳng định bản thân mỗi người hãy yêu thương chính mình, hiểu rõ giá trị của bản thân. Biết bao dung, rộng lượng, cảm thông với những người, những hoàn cảnh xung quanh, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười.

Trách nhiệm không của riêng ai

Khái niệm hạnh phúc dường như không còn xa lạ với các gia đình ở cả thành thị và nông thôn. Nhiều gia đình đã ý thức hơn, biến khái niệm hạnh phúc thành những việc làm cụ thể.

Như chia sẻ của ông Nguyễn Thế Đạt (71 tuổi, ngụ phường Long Bình, thành phố Biên Hòa), hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc, các thành viên trong gia đình ông cùng nhau chuẩn bị những bữa cơm cuối ngày bên nhau, cùng trò chuyện, xem phim và kể cho nhau nghe những câu chuyện đẹp, để cùng nhau trân trọng hạnh phúc và những gì mình đang có.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Nguyễn Xuân Thanh, hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20-3, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, triển khai Bộ quy tắc ứng xử trong gia đình đến 30 phường, xã trên địa bàn, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động gắn với Tuần lễ Thanh niên văn hóa Biên Hòa. Cụ thể như: tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp, biểu diễn võ thuật, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ truyền thống gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

“Nổi bật trong các hoạt động là giải bán marathon mở rộng, trong đó có các cự ly dành cho trẻ em, gắn kết gia đình, cha mẹ cùng con tham gia các hoạt động thể thao; hay phát động Ngày chạy Olympic... Tất cả phát đi thông điệp sức khỏe dành cho mọi người, hạnh phúc đến với mọi nhà” - ông Thanh nói.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Thị Mộng Bình cho hay, thời gian qua, các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân luôn chú trọng xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Những khẩu hiệu như: Hạnh phúc là yêu thương và chia sẻ; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; Hãy mang hạnh phúc đến cho những người cần bạn giúp đỡ… hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20-3 đã trở thành thông điệp thân thương. Nhiều hoạt động được duy trì như: triển lãm ảnh gia đình, tọa đàm, vinh danh các tổ chức, cá nhân tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

“Các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc trên địa bàn tỉnh đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về giá trị của hạnh phúc, về vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội. Đây cũng là dịp để nhìn lại những thành quả; đồng thời, đề ra những giải pháp nhằm phát huy tốt các giá trị văn hóa tốt đẹp của vùng đất, con người Đồng Nai trong xây dựng gia đình, cộng đồng, xã hội hạnh phúc” - bà Mộng Bình nhấn mạnh.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202403/hanh-phuc-cho-moi-nguoi-5b458e7/