Hành hương về quê Bác

Chiều hôm qua (3-10), đoàn 1000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh đã về đến Nghệ An. Sáng nay (4/-10), đoàn đã có cuộc hành hương về quê Bác.

Cuộc hành trình mang tên “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi” do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Mai Linh tổ chức đã đến Nghệ An. Đón đoàn tại cầu Bến Thủy, điểm ranh giới giữa Hà Tĩnh và Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dẫn đầu cuộc hành trình là Trung tướng Hồ Huy - Phó ban Thường trực chương trình "Thăng Long - Hồn thiêng sông núi", Trưởng đoàn cuộc hành trình, cùng với 581 Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Tướng lĩnh của 37 đoàn từ Cà Mau đến Nghệ An đã đến và dâng hoa tại quảng trường Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Chụp ảnh lưu niệm dưới chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương và tham quan quê Bác tại Nam Đàn. Được biết, đoàn xuất phát từ TP Hồ Chí Minh vào ngày 29-9, trải dọc suốt chiều dài đất nước, đi qua các tỉnh, TP lớn như Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Vinh...Điểm đến cuối cùng là Thủ đô Hà Nội vào ngày 8-10. Dâng hương tại khu di tích Kim Liên - Nam Đàn Được về thăm quê quê Bác, nhiều vị anh hùng xúc động. Lặng lẽ lau nước mắt khi hướng dẫn viên khu di tích Kim Liên giới thiệu về các vật dụng đơn sơ trong ngôi nhà tranh quê ngoại Hoàng Trù, mẹ Việt Nam anh hùng Ung Thị Nừng, (Đoàn Bình Dương), có 1 chồng và 2 con đều là liệt sỹ, nói: “Đây là lần đầu tiên mẹ được về thắp hương tưởng niệm Bác Hồ đúng nơi mà Người sinh ra. Vậy là điều mong ước bao năm nay của mẹ đã thành hiện thực, có nhắm mắt mẹ cũng thỏa nguyện rồi”. Xúc động khi nghe các thuyết minh viên kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của Bác Tham gia vào đoàn, tỉnh Nghệ An có 25 anh hùng. Đây là một sự kiện thể hiện sự tri ân, tôn vinh những anh hùng có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng thời giáo dục truyền thống, tiếp lửa yêu nước cho thế hệ trẻ. Nguyệt Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2010100404013070p1001c1015/hanh-huong-ve-que-bac.htm