Hành động phi thể thao cần bị lên án mạnh mẽ

Vừa qua, vụ việc hai kiếm thủ Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết (Đội tuyển đấu kiếm quốc gia) xảy ra xô xát dẫn đến chấn thương trong quá trình tập luyện đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều cho giới thể thao và dư luận. Đây là hành vi không đúng với tinh thần thể thao.

Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội giành Huy chương Vàng nội dung kiếm chém nam đồng đội tại SEA Games 31.

Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội giành Huy chương Vàng nội dung kiếm chém nam đồng đội tại SEA Games 31.

Theo thông tin phản ánh, hai kiếm thủ Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết trong một buổi tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội đã xảy ra xô xát khiến Nguyễn Văn Quyết bị chấn thương phải nhập viện điều trị.

Sau sự việc, Nguyễn Văn Quyết đã gửi đến cơ quan chức năng, nội dung tố cáo việc đồng đội gây thương tích. Về phía Vũ Thành An, anh đã gửi bản tường trình cho lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. Nội dung bản tường trình có nêu nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn từ việc Nguyễn Văn Quyết không chấp nhận tỉ số thua đậm trong tập luyện, có thái độ hời hợt không thi đấu nữa. Vì muốn “dạy dỗ” đàn em, Vũ Thành An đã không giữ được bình tĩnh và có những đường kiếm phản đòn thiếu chuẩn mực gây nên thương tích cho đồng đội. Trái ngược với bản tường trình của Vũ Thành An, kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết chia sẻ rằng, bản thân chỉ tự vệ khi bị đàn anh tấn công.

Là đồng đội, gắn bó với môn đấu kiếm, từng dắt tay nhau lên bục nhận Huy chương Vàng cao quý, thế nhưng việc hai kiếm thủ Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết lại xảy ra xô xát vì sự thiếu bình tĩnh trong tập luyện là sự việc đáng tiếc, cần phải lên án mạnh mẽ. Trong thể thao, dù là tập luyện hay thi đấu thì các vận động viên cần có thái độ nghiêm túc, thi đấu đúng quy tắc, đạo đức chuẩn mực. Hành trình vươn tới đỉnh cao trong thể thao không chỉ cần tài năng mà đó còn là hành trình tập luyện gian khổ, thậm chí đổ cả máu và nước mắt.

Việc xảy ra xô xát, gây thương tích cho đồng đội trong tập luyện, có thể cả hai kiếm thủ sẽ nhận “thẻ vàng” sau án phạt với hình thức cảnh cáo, hoặc nặng hơn làm tạm nghỉ tập luyện tại đội tuyển quốc gia. Dư luận không phán xét ai đúng, ai sai, điều cần thiết là hai kiếm thủ cần phải tự kiểm điểm lại hành động của chính mình, để sự việc tương tự sẽ không diễn ra tại bộ môn đấu kiếm nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Trí Đức

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-dong-phi-the-thao-can-bi-len-an-manh-me-306726.html