Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Tết

(VOV) - Nguồn cung hàng hóa trên thị trường khá dồi dào, giá cả phải chăng, hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Hàng Việt Nam được người tiêu dùng Thủ đô yêu thích Hàng Việt ngày càng có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng Tại Vĩnh Long, thị trường hàng hóa phục vụ Tết đang sôi động, sức mua tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ trung tâm thành phố Vĩnh Long tăng 30% so với đầu tháng 1/2011. Điểm nổi bật của thị trường Tết Tân Mão ở Vĩnh Long là hàng hóa thương hiệu Việt chiếm lĩnh thị trường và người tiêu dùng quan tâm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lựa chọn hàng hóa. Tại siêu thị Co.op Mart Vĩnh Long, các ngành hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, quần áo may sẵn… thương hiệu Việt Nam với mẫu mã đa dạng, chất lượng ổn định, giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Riêng mặt hàng thực phẩm công nghệ chế biến chiếm tỷ trọng 55% trong cơ cấu hàng phục vụ Tết của siêu thị. Tại chợ trung tâm thành phố Vĩnh Long, các loại trái cây trong nước như bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, cam sành Tam Bình, quýt hồng Lai Vung, mận An Phước, thanh long Bình Thuận, xoài cát Hòa Lộc…đang đổ về chợ nhiều, một số loại trái cây có giá cao. ** Tết năm nay, Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi - Biscafun cung cấp cho gần 100 nhà phân phối trong cả nước đều bán thống nhất theo một giá theo qui định của nhà máy (tùy từng loại sản phẩm), do đó sản phẩm của nhà máy được tiêu thụ mạnh và hết hàng, nhất là các nhà phân phối ở các tỉnh phía Bắc, khu vực miền Trung-Tây nguyên. Theo kế hoạch, năm 2011 nhà máy sản xuất và tiêu thụ trên 8.000 tấn bánh kẹo các loại, đạt doanh thu khoảng 370 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho trên 400 lao động với mức thu nhập từ 3- 4 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách trên 22 tỷ đồng. ** Theo Sở Công thương tỉnh Hải Dương, trong những ngày trước Tết, nguồn cung hàng hóa trên thị trường tỉnh khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Trong đó, nhóm hàng thực phẩm, công nghệ, sức mua tăng bình quân 20-30%. Sức mua tăng cao tại chuỗi các cửa hàng tự chọn, tập trung vào các nhóm hàng bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá. Nhóm hàng may mặc, giầy dép và dụng gia đình có tổng cầu hàng hóa khá cao. Nhiều mặt hàng đã tăng giá so với những ngày trước đó. Trong đó, thực phẩm tươi sống tăng từ 5-10%; rau, củ, quả tăng từ 15-20%. Tuy nhiên, cây cảnh, hoa tươi, đào, quất... đứng giá. Các loại đồ uống như bia, nước giải khát giảm bình quân 10.000-15.000 đồng/thùng. ** Sở Công thương tỉnh Long An cho biết, từ ngày 26/1 (tức ngày 23 âm lịch), sức mua trên địa bàn tăng 30-40% so với những ngày trước đó; trong những ngày tới có khả năng tăng lên 50-60% do năm nay bà con trúng mùa, giá cả bình ổn nhất là các mặt hàng thiết yếu như gạo, lợn, gà, vịt, bột ngọt, bánh mứt, thủy sản sản giá không tăng để phục vụ bà con mua sắm ăn Tết. Tỉnh Long An đã dành 10 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp dự trữ hàng bình ổn giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra, các doanh nghiệp, các siêu thị còn dự trữ gần 100 tỷ giá trị hàng hóa phục vụ trong dịp Tết. Từ đầu tháng 1/2011 đến nay, Sở Công thương phối hợp với 20 doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh liên tục tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười, phục vụ nhu cầu của bà con vùng sâu, vùng xa. Hiện nông dân ở các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Hòa đang tập trung thu hoạch gần 2.000 ha hoa màu như khổ qua, đậu các loại, bắp cải, cải bẹ xanh, dưa leo, cà chua, mỗi ngày cung cấp thị trường 2.000-3.000 tấn với giá ổn định để phục vụ Tết./.

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/hang-viet-chiem-linh-thi-truong-tet/20111/165893.vov