Hàng vạn cây hoa ly chớm nụ chờ tết ở Nghi Xuân

Nắm bắt nhu cầu thị trường, anh Nguyễn Trường An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã đầu tư trồng 5 vạn cây hoa ly giống Hà Lan để cung ứng thị trường dịp tết Nguyên đán 2024.

Sau thời gian gắn bó với nghề trồng hoa, anh Nguyễn Trường An (SN 1985, thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên, Nghi Xuân) đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng trồng hoa ly. Tháng 9/2023, anh thuê gần 1.200 m2 đất trồng lúa của các hộ dân trong thôn và tập trung cải tạo, xây dựng nhà lưới; đầu tư 500 triệu đồng mua 5 vạn gốc hoa ly về ươm trồng.

Anh An chia sẻ: "Hoa ly được người dân ưa chuộng để chưng trong dịp lễ, tết. Đây là loài hoa mang lại giá trị kinh tế cao. Trước đó, tôi chỉ trồng 5.000 – 7.000 cây/vụ trong diện tích vườn của gia đình nhưng năm 2023 đã quyết định mở rộng quy mô".

Sau hơn 3 tháng chăm sóc, vườn hoa ly của anh xanh mơn mởn, tươi tốt. Những bông ly vừa chớm nụ hứa hẹn khoe sắc vào dịp tết sắp tới.

Theo anh An, quá trình để có một bông ly khoe sắc vào đúng dịp tết đòi hỏi người trồng phải am hiểu, nắm vững quy trình kỹ thuật từ khâu chọn củ giống, xử lý nảy mầm... Đặc biệt là điều chỉnh chế độ chăm sóc, phòng trừ hiệu quả bệnh nấm thối rễ, cháy lá...

Thời tiết là yếu tố quyết định đến việc trồng ly thành hay bại. Bởi vậy, anh phải thường xuyên ra thăm vườn. Khi cây có khả năng nở sớm thì điều chỉnh phân bón, hãm độ ẩm trong đất hoặc bón thêm phân kali đối với những cây có dấu hiệu nở hoa muộn...

Video: Vườn hoa ly dự kiến về hơn 2 tỷ đồng trong dịp tết Nguyên đán.

Vườn ly 5 vạn cây của anh dự kiến sẽ khoe sắc vào ngày 22 – 25 tháng Chạp. Hoa trồng trực tiếp ở đất vườn sẽ tươi rất lâu, phù hợp để các gia đình chưng dịp tết.

Những ngày này, vườn ly của gia đình anh An tấp nập người đến tham quan. Hiện nhiều mối buôn đã liên hệ đặt mua. “Chúng tôi rất phấn khởi vì đã nhận đặt cọc của một thương lái ở Hải Phòng mua 14.000 cây hoa ly và một số khách trong tỉnh đặt mua từ 100 – 200 chậu (mỗi chậu 5 cây) về bán lẻ ” – anh An cho hay.

Năm nay, bình quân mỗi cây hoa ly có giá từ 40 – 45 nghìn đồng. Dự kiến, vườn ly của anh An sẽ thu về hơn 2 tỷ đồng trong dịp tết. Mô hình của anh còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động và 15 lao động thời vụ.

Ngoài hoa ly, anh Nguyễn Trường An còn trồng thêm nhiều loại hoa khác được thị trường ưa chuộng như: lay ơn, thu hải đường, cúc vàng, trà mi...hứa hẹn cho thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Tin liên quan:

Hữu Trung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/hang-van-cay-hoa-ly-chom-nu-cho-tet-o-nghi-xuan/260075.htm