Hàng triệu người bị mất khứu giác hoặc vị giác kéo dài hậu COVID-19

Nghiên cứu cho thấy 5% người từng bị COVID-19, tương đương với 27 triệu người trên toàn thế giới, đang phải đối mặt với tình trạng mất khứu giác hoặc vị giác kéo dài, chuyên gia gọi đây là 'một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng mới'.

Biết rằng, khoảng ¾ số người bị mất vị giác hoặc khứu giác đã lấy lại được các giác quan đó trong vòng 30 ngày sau khi khỏi COVID-19. Tỷ lệ phục hồi được cải thiện theo thời gian, khoảng 74% bệnh nhân khỏi bệnh sau 30 ngày. Con số này đạt đến 90% sau 90 ngày. Sau sáu tháng, khoảng 96% bệnh nhân cho biết họ đã có thể ngửi trở lại.

Hàng triệu người bị mất khứu giác và vị giác hậu COVID-19

Tiến sĩ Zara Patel, bác sĩ chuyên khoa mũi tại Đại học Stanford, cho biết rằng việc mất khứu giác có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn ở người lớn tuổi. Ngoài ra, việc mất khứu giác cũng đã được chứng mình là có tác động mạnh mẽ đến đến tình cảm và tâm lý của con người.

Các cuộc khảo sát từ Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á đều được đưa vào phân tích, trong đó ghi nhận rằng khả năng lấy lại khứu giác và vị giác của nữ giới kém hơn nam giới. Những bệnh nhân có triệu chứng nghẹt mũi nặng hơn thì khả năng hồi phục cũng kém hơn.

Theo Tiến sĩ Aria Jafari, bác sĩ chuyên khoa mũi tại Trung tâm Xoang của UW Medicine ở Seattle, một nửa số bệnh nhân bị mất khứu giác có khả năng mắc COVID-19 vào một thời điểm nào đó. Nhiều người thậm chí đã phải “vật lộn” với cuộc sống do ảnh hưởng nghiêm trọng vì mất khứu giác.

“Họ có xu hướng quẫn trí về việc mất khứu giác. Nó là một phần quan trọng của chúng ta, là điều tạo nên con người chúng ta”. Jafari cho hay, ông từng chữa trị cho một đầu bếp chuyên nghiệp, một người bán socola và những người khác có sinh kế phụ thuộc vào khả năng xác định mùi và hương vị của họ.

“Điều phổ biến nhất mà tôi nghe được từ họ là việc mất khứu giác và vị giác kéo dài dẫn đến sự cô lập xã hội và bệnh nhân cảm thấy họ bị ngắt kết nối với thế giới, xã hội như họ vốn biết.” Jafari chia sẻ.

Rối loạn chức năng khứu giác ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người.

“Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc kiểm tra khứu giác khách quan có thể xác định được nhiều người bị mất khứu giác hơn nhiều so với việc chúng tôi yêu cầu họ tự khai báo”, Theo Giáo sư Song Tar Oh - tác giả của nghiên cứu và là trưởng khoa Tai Mũi Họng – Phẫu thuật Đầu & Cổ tại Bệnh viện Đa khoa Singapore, đã viết trong một email, “Số người thực sự bị ảnh hưởng có thể cao hơn nhiều so với ước tính của chúng tôi.”

Một trong những phương pháp điều trị cho người bị mất vị giác, khứu giác do COVID-19 là luyện tập khứu giác có quy trình. Qua đó, bệnh nhân ngửi các loại tinh dầu như chanh, đinh hương, bạch đàn và hoa hồng với tần suất hai lần mỗi ngày, nhằm kích thích các loại tế bào thần kinh khác nhau. Giúp não bộ nhận biết các mùi hương khác nhau. Bác sĩ thường kê đơn thuốc súc rửa xoang bằng steroid để giảm viêm và hỗ trợ quá trình luyện tập khứu giác.

Luyện tập khứu giác nhằm thúc đẩy não bộ nhận biết các mùi hương

Một số bằng chứng mới nổi khác cũng cho thấy hiệu quả của bổ sung axit béo Omega 3 có thể hữu ích đối với các trường hợp bị rối loạn chức năng khứu giác. Tiến sĩ Zara Patel và những cộng sự của cô đang thực hiện khảo sát các phương pháp điều trị khác, bao gồm việc tiêm huyết tương giàu tiểu cầu vào mũi.

Patel hy vọng chủ đề này thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng, quỹ kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu ngày càng gia tăng. Từ đó, các nhà khoa học có thể tìm hiểu vấn đề sâu sắc hơn, cũng như tiến hành thử nghiệm các phương pháp điều trị mới về rối loạn chức năng khứu giác và vị giác.

Anh Vân (Khoa Báo Chí, ĐH KHXH&NV)/Biên dịch từ NBC News

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//quoc-te/hang-trieu-nguoi-bi-mat-khuu-giac-hoac-vi-giac-keo-dai-hau-covid-19/186036.htm