Hàng trăm xe buýt ở Hà Nội chờ ngày lăn bánh trở lại

Hàng trăm xe buýt ở các bến đỗ tại Hà Nội nằm phơi mưa nắng và được thợ sửa chữa, bảo dưỡng hàng ngày để đảm bảo an toàn cho ngày vận hành, lăn bánh trở lại.

 Tại bến số 29 đường Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng) từ ngày 24/7 đến nay, hơn 170 chiếc xe buýt vẫn tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tại bến số 29 đường Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng) từ ngày 24/7 đến nay, hơn 170 chiếc xe buýt vẫn tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 Anh Tuấn (thợ bảo dưỡng Xí nghiệp xe buýt Hà Nội) cho biết hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, các tuyến buýt phải dừng hoạt động. Hàng tuần công nhân vẫn tới để bảo dưỡng, nổ máy để sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại.

Anh Tuấn (thợ bảo dưỡng Xí nghiệp xe buýt Hà Nội) cho biết hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, các tuyến buýt phải dừng hoạt động. Hàng tuần công nhân vẫn tới để bảo dưỡng, nổ máy để sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại.

 Những xe hết hạn kiểm định, gặp sự cố sẽ được nhanh chóng khắc phục. Hàng ngày xí nghiệp vẫn duy trì nhân viên kỹ thuật kiểm tra xe đảm bảo vận hành tốt khi được hoạt động trở lại.

Những xe hết hạn kiểm định, gặp sự cố sẽ được nhanh chóng khắc phục. Hàng ngày xí nghiệp vẫn duy trì nhân viên kỹ thuật kiểm tra xe đảm bảo vận hành tốt khi được hoạt động trở lại.

 Bến xe buýt Cầu Bươu (huyện Thanh Trì) có tổng cộng 10 tuyến xe buýt nội đô, số xe vận doanh là 126, số lao động tính đến thời điểm 31/1/2020 là 585 người, trong đó lao động trực tiếp 479, gián tiếp phụ trợ 106. Hiện công nhân xí nghiệp vẫn đang tạm nghỉ.

Bến xe buýt Cầu Bươu (huyện Thanh Trì) có tổng cộng 10 tuyến xe buýt nội đô, số xe vận doanh là 126, số lao động tính đến thời điểm 31/1/2020 là 585 người, trong đó lao động trực tiếp 479, gián tiếp phụ trợ 106. Hiện công nhân xí nghiệp vẫn đang tạm nghỉ.

 Cảnh tương tự tại xí nghiệp buýt nhanh BRT Hà Nội (Yên Nghĩa, Hà Đông) vài tháng qua.

Cảnh tương tự tại xí nghiệp buýt nhanh BRT Hà Nội (Yên Nghĩa, Hà Đông) vài tháng qua.

 Trong bến, 143 chiếc xe buýt công cộng xếp hàng ngay ngắn, chờ đến ngày được lăn bánh trở lại.

Trong bến, 143 chiếc xe buýt công cộng xếp hàng ngay ngắn, chờ đến ngày được lăn bánh trở lại.

 Một cán bộ xí nghiệp buýt nhanh BRT Hà Nội chia sẻ từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, cán bộ công nhân viên được cho làm việc tại nhà. Ở văn phòng chỉ duy trì hai cán bộ điều hành và một số thành viên ban lãnh đạo trực.

Một cán bộ xí nghiệp buýt nhanh BRT Hà Nội chia sẻ từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, cán bộ công nhân viên được cho làm việc tại nhà. Ở văn phòng chỉ duy trì hai cán bộ điều hành và một số thành viên ban lãnh đạo trực.

 Theo Tổng công ty vận tải Hà Nội, từ 17h ngày 5/10, các xe buýt của công ty được huy động, dưới sự điều hành của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ đưa đón người dân di chuyển từ vùng dịch các tỉnh phía Nam ra Hà Nội để tiếp tục đưa về các địa phương cách ly.

Theo Tổng công ty vận tải Hà Nội, từ 17h ngày 5/10, các xe buýt của công ty được huy động, dưới sự điều hành của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ đưa đón người dân di chuyển từ vùng dịch các tỉnh phía Nam ra Hà Nội để tiếp tục đưa về các địa phương cách ly.

 Kể từ ngày 5/10 đến ngày 11/10, đơn vị đã thực hiện 111 lượt xe chở 2.656 người dân từ các tỉnh phía nam về qua chốt kiểm dịch Cầu Giẽ tới chốt kiểm dịch cầu Trung Hà, cầu Như Nguyệt (Bắc Giang), cầu Đa Phúc, Sóc Sơn (Hà Nội), KCN Vsip Từ Sơn (Bắc Ninh).

Kể từ ngày 5/10 đến ngày 11/10, đơn vị đã thực hiện 111 lượt xe chở 2.656 người dân từ các tỉnh phía nam về qua chốt kiểm dịch Cầu Giẽ tới chốt kiểm dịch cầu Trung Hà, cầu Như Nguyệt (Bắc Giang), cầu Đa Phúc, Sóc Sơn (Hà Nội), KCN Vsip Từ Sơn (Bắc Ninh).

 Anh Nguyễn Hữu Lương (Xí nghiệp buýt nhanh BRT Hà Nội) cho biết trung bình mỗi ngày anh thực hiện từ 1-2 chuyến đưa đón công dân từ miền Nam về quê. "Công việc tuy phải chờ đợi lâu nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện tốt để giúp đỡ bà con đỡ vất vả", anh nói.

Anh Nguyễn Hữu Lương (Xí nghiệp buýt nhanh BRT Hà Nội) cho biết trung bình mỗi ngày anh thực hiện từ 1-2 chuyến đưa đón công dân từ miền Nam về quê. "Công việc tuy phải chờ đợi lâu nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện tốt để giúp đỡ bà con đỡ vất vả", anh nói.

 Các xe buýt sau khi thực hiện nhiệm vụ, quay về bến được phun khử khuẩn, dọn vệ sinh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Các xe buýt sau khi thực hiện nhiệm vụ, quay về bến được phun khử khuẩn, dọn vệ sinh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-tram-xe-buyt-o-ha-noi-cho-ngay-lan-banh-tro-lai-post1270229.html