Hàng trăm tấn cá chết ở Hải Dương: 'Chết đứng' nhìn tài sản trôi theo dòng nước

Cá lồng bè thả nuôi trên sông Thái Bình, đoạn qua tỉnh Hải Dương bất ngờ chết hàng loạt. Thiệt hại nặng nề nhất là các hộ nuôi lồng bè tại huyện Thanh Hà và thành phố Hải Dương. Dồn vốn liếng vào nuôi cá lồng bè, giờ đây người dân nuôi cá có nguy cơ mất trắng cả cơ nghiệp.

Cá nuôi lồng chết hàng loạt khiến nhiều hộ dân ở Hải Dương điêu đứng.

Ngày 9/4/2024, tình trạng cá nuôi lồng ở trên sông Thái Bình (đoạn chảy qua địa phận thành phố Hải Dương và huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bị chết hàng loạt vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt vẫn tiếp tục diễn ra.

Hiện tượng cá chết hàng loạt được người dân cho biết đã kéo dài khoảng 1 tuần nay, loại cá bị chết chủ yếu là chép giòn, tập trung chủ yếu tại các hộ nuôi cá lồng ở địa bàn phường Nam Đồng và xã Tiền Tiến của thành phố Hải Dương.

Việc cá lồng bị chết hàng loạt, với số lượng rất lớn đang khiến nhiều hộ nuôi cá lồng ở thành phố Hải Dương điêu đứng, gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thống kê từ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, đến chiều 8/4, lượng cá lồng bị chết của các hộ nuôi cá đã lên tới hơn 400 tấn, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trước hiện tượng cá chết bất thường, các đơn vị chức năng của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương đã xuống tận nơi kiểm tra. Kết quả xét nghiệm xác định cá chết là do thiếu oxy. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định rõ vì sao thiếu oxy.

Chiều ngày 9/4/2024, nhiều người nuôi cá lồng ở xã Tiền Tiến (thành phố Hải Dương) tiến hành vớt số lượng cá chết ở các lồng.

Cá chết được đóng bao, bán cho thương lái đến thu mua với mức giá 2.500 đồng/kg.

Cá chết được đơn vị thu mua để làm phân bón.

Số lượng cá còn sống được người dân chế biến, cấp đông chờ tiêu thụ. Tuy nhiên, mức giá chỉ dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg.

Số lượng cá còn sống được người dân tích cực bơm nước, cung cấp oxy.

Ngọc Ánh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hang-tram-tan-ca-chet-o-hai-duong-chet-dung-nhin-tai-san-troi-theo-dong-nuoc-20240409201232602.htm