Hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa bị nứt nhà do thi công cao tốc

Trong quá trình thi công tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, hàng trăm nhà dân ở huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) bị rạn nứt, nhiều hệ thống tưới tiêu nội đồng hư hỏng gây khó khăn trong quá trình sản xuất.

Hơn 400 nhà dân bị rạn, nứt

Theo phản ánh của các hộ dân xã Đông Khê, Đông Thanh, Đông Hòa, Đông Minh (huyện Đông Sơn), từ năm 2021 đến 30/4/2023 đơn vị thi công thực hiện tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45. Trong quá trình thi công, nhà thầu có sử dụng máy lu mặt đường gây nên hiện tượng rạn, nứt nhiều nhà dân.

Anh Lê Văn Hiến (thôn Tuyên Hóa, xã Đông Khê) cho biết, khi thi công, nhà thầu sử dụng máy lu khiến nền đất bị rung lắc mạnh, ngay sau đó ngôi nhà 2 tầng của gia đình anh bị nứt khắp nơi.

“Trên trần tầng 1, 2 đều xuất hiện các vết nứt. Cứ trời mưa, nước lại dột từ trên tầng 2 xuống đọng thành vũng, nhà tôi phải lấy chậu hứng nước”, anh Hiến phản ánh.

Hàng trăm hộ dân ở huyện Đông Sơn bị nứt nhà do thi công cao tốc

Cũng như nhà anh Hiến, gia đình bà Phạm Thị Hiền (thôn Kim Bôi, xã Đông Thanh) cho biết, ngôi nhà 3 tầng mà nhà bà xây dựng và khánh thành năm 2021 do ảnh hưởng thi công tuyến đường cao tốc đã bị gãy dầm nhà, nứt tường.

“Ban Quản lý dự án Thăng Long cùng các đơn vị khác có đến kiểm kê, đền bù cho gia đình tôi 40 triệu đồng. Tuy nhiên, việc đền bù không thỏa đáng nên chúng tôi tiếp tục kiến nghị lên xã, huyện để có hướng giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa xong”, bà Hiền nói.

Theo ông Lê Văn Thìn, Phó chủ tịch UBND xã Đông Thanh, Ban quản lý dự án Thăng Long đã làm việc, hứa và cam kết với người dân về đền bù cho những nhà bị ảnh hưởng bởi thi công cầu, đường cao tốc. Tuy nhiên, việc thực hiện rất chậm, gây bức xúc cho người dân, dẫn đến khiếu kiện.

Gia đình anh Hiến phải dùng chậu hứng nước dột

Thống kê của UBND huyện Đông Sơn, đến thời điểm hiện tại có hơn 400 hộ dân bị ảnh hưởng rạn, nứt nhà. Ban Quản lý đã đền bù, hỗ trợ được hơn 130 hộ.

Nhiều hệ thống tưới tiêu bị hư hỏng

Không chỉ bị ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân, việc thi công tuyến đường cao tốc còn làm cho nhiều hệ thống tưới tiêu nội đồng bị hư hỏng, gây khó khăn trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, tại khu vực vòng xuyến xã Đông Xuân, do xây dựng nhiều tuyến đường mới rất cao làm chia cắt đường liên thôn, khiến các hệ thống tưới tiêu nội đồng bị hư hỏng.

Nền lát gạch bị hỏng

Bà Nguyễn Thị Dung (người dân xã Đông Khê) cho biết, tại thôn Tuyên Hóa có hơn 1.000m mương bê tông và trên 1.500m đường bê tông đã bị phá hỏng, 11 ha đất ruộng bị đường cao tốc cắt ngang, nên không thể đi qua được.

“Trước đây thôn có đủ đường bê tông, mương máng, kênh nội đồng, nhưng nay đường bê tông thì vỡ, bị chặn, đường nội đồng không còn. Hệ thống mương bị phá vỡ, không lấy nước, cũng không tiêu được. Mưa to là lụt cả làng, làm ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của người dân”, bà Dung nói.

Nhiều các tuyến đường bị ngập nước khi có mưa

Tại làng Kim Bôi và Khu tái định cư Đồng Ngổ (xã Đông Thanh Khu) phía dưới chân cầu vượt cao tốc trên Quốc lộ 45 có cống Tây đã bị mố cầu vượt chắn lấp. Chỉ một trận mưa là khiến 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Ông Đồng Văn Long, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn cho biết, huyện đã nhiều lần làm việc với các bên liên quan về việc các hộ bị ảnh hưởng rạn, nứt nhà do thi công cao tốc. Huyện cũng có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long khẩn trương giải quyết, bồi thường cho những hộ đủ điều kiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều gia đình chưa được đền bù.

Về vấn đề ngập úng, hư hỏng đường bê tông, nội đồng, theo ông Long, Ban quản lý Thăng Long đã lên phương án hoàn trả, nhưng tiến hành chậm.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hang-tram-ho-dan-o-thanh-hoa-bi-nut-nha-do-thi-cong-cao-toc-2174932.html