Hang Sơn Đoòng lọt top 10 hang động đẹp nhất thế giới

Hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Bình) được xếp hạng thứ 6 trong 10 hang động đẹp nhất thế giới, theo tạp chí du lịch Time Out của Anh.

Time Out mô tả, hang Sơn Đoòng có mặt cắt ngang lớn nhất so với bất kỳ hang động nào được biết đến trên hành tinh, một khu vực rộng lớn đến mức khó diễn tả với những măng đá đồ sộ.

Hang dài 9 km, cao tới 200 mét và rộng 160 mét. Măng đá bên trong có thể cao tới 70 mét. Báo chí nước ngoài đã mô tả sự rộng lớn của hang động như một không gian nơi một chiếc Boeing 747 có thể bay qua mà không làm hỏng cánh.

Được phát hiện vào năm 1990, hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới với diện tích hơn 38 triệu mét khối. Nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, Sơn Đoòng đã mở cửa đón khách du lịch từ năm 2013.

Tour du lịch Hang Sơn Đoòng là đắt nhất và phổ biến nhất ở Việt Nam, chi phí khoảng 70 triệu đồng (3.000 USD) mỗi người cho chuyến phiêu lưu kéo dài sáu ngày năm đêm.

Sơn Đoòng là một trong ba đại diện châu Á lọt vào danh sách này, bên cạnh hang Sáo Sậy của Trung Quốc và hang Pak Ou của Lào.

(*) Nguồn: Time Out

Lan Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hang-son-doong-lot-top-10-hang-dong-dp-nhat-the-gioi-213133.htm