Hàng quán bủa vây, 'băm nát' không gian công viên

Khu vực xung quanh cổng công viên Cầu Giấy, Thống Nhất, Tuổi trẻ Thủ đô (Hà Nội) thường xuyên diễn ra tình trạng người dân lấn chiếm, bày bàn ghế để kinh doanh hay dừng đỗ xe bừa bãi. Tình trạng này đã 'băm nát' không gian vốn xanh, sạch, đẹp của sân chơi công cộng của người dân.

Khu vực cổng chính công viên Thống Nhất (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) có tình trạng người dân lấn chiếm, kê bàn ghế, ô dù để kinh doanh quán nước, hàng ăn từ nhiều năm nay.

Từ sáng sớm, các chủ quán đã chở hàng, bàn ghế và bày bán tràn lan ở cổng công viên.

Những hình ảnh này gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường.

Tại cổng phụ phía đường Nguyễn Đình Chiểu, không chỉ có tình trạng quán cóc tự phát mọc lên mà ô tô, xe máy cũng đỗ bừa bãi, tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường, tạo nên khung cảnh lộn xộn, gây cản trở giao thông.

Tình trạng này tồn tại từ nhiều ngày tháng nay quanh công viên nhưng cơ quan chức năng vẫn làm ngơ.

Tại cổng công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), quán ăn, quán trà đá cũng hoạt động từ sáng đến tối.

Những hàng quán này án ngữ trước cổng công viên.

Tại cổng phụ của công viên, hàng ăn ngang nhiên bày bán và nấu nướng tại chỗ.

Đồ đạc, nồi niêu, bếp bày bừa khắp nơi, khiến cảnh quan xung quanh công viên trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh và bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong khuôn viên của công viên, hàng chục hàng quán tự phát mọc lên phục vụ người dân vào tham quan công viên và người dân đến tập tập thể dục hàng ngày.

Những hàng quán này hoạt động cả ngày trong công viên mà cơ quan chức năng không đứng ra nhắc nhở, xử lý.

Tương tự, tại cổng chính của công viên Cầu Giấy, cũng xuất hiện tình trạng hàng quán bày bán diễn ra tràn lan, xe cộ đỗ ngang dọc khắp nơi. Tình trạng này diễn ra trong một thơi gian dài nhưng vẫn chưa thấy động thái chấn chỉnh từ cơ quan chức năng.

Các công viên trên đều trong tình trạng xuống cấp và cần cải tạo sửa chữa. Tuy nhiên, bên cạnh việc nâng cấp công viên thì công tác quản lý, duy trì đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực công viên cũng cần được coi trọng.

Người dân sống xung quanh những khu vực có công viên mong muốn, công viên được nâng cấp, cải tạo, hàng quán tự phát được xóa bỏ và trả lại hiện trạng sạch sẽ, trong lành vốn có cho công viên. Từ đó, người dân được hưởng lợi từ những công trình công cộng như thế này, tránh tình trạng công viên bị lạm dụng kinh doanh hay bỏ hoang, gây lãng phí.

Thủy Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-quan-bua-vay-bam-nat-khong-gian-cong-vien-post1089477.vov