Hàng nhập vẫn như thời giá USD ở 'đỉnh'

Giá USD giảm mạnh một thời gian dài qua song hầu như giá các mặt hàng nhập khẩu vẫn “mặc kệ”, hoặc giảm không tương xứng.

Tại cửa hàng xe máy nhập khẩu Lệ Hằng trên phố Huế, Hà Nội, ngày 24/6, một chiếc xe ga Vespa LX 125 nhập khẩu có giá 110 triệu đồng, trong khi dân chơi Vespa hầu như ai cũng biết giá dòng xe LX 125 niêm yết theo USD chỉ 5.700 USD một chiếc. Như vậy, tính ra cửa hàng đã lấy giá USD quy đổi lên tới 19.300 đồng một USD. Trong khi giá USD bán ra trên thị trường tự do chỉ ở mức 18.990 đồng. Khi được hỏi tại sao cửa hàng vẫn tính giá USD cao, nhân viên tại đây cho biết, những dòng xe đang trưng bày tại cửa hàng được nhập về từ tháng 3, thời điểm giá USD vẫn trên dưới 19.500 đồng. Đầu tháng 4, khi giá USD mới bắt đầu đà giảm, Đất Việt có cuộc khảo sát giá nhiều mặt hàng nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội, trong đó, có cửa hàng xe tay ga số 5 Phủ Doãn. Tại đây, khoảng trung tuần tháng 4, một chiếc xe tay ga Spacy nhập khẩu từ Nhật được bán ra với giá 170,5 triệu đồng. Đến nay, đã hơn hai tháng sau khi USD trượt dài, giá dòng xe này vẫn không đổi. Giá niêm yết theo USD của dòng Spacy Nhật là 8.700 USD, tính ra cửa hàng đã áp tỷ giá lên tới 19.600 đồng. Tại các siêu thị, trung tâm điện máy lớn, tỷ giá USD tuy được tính thấp hơn và không “tùy tiện” như ở các cửa hàng nhỏ lẻ, nhưng vẫn ở mức cao so với giá thị trường. Tại Siêu thị điện máy Pico Plaza, một chiếc ti vi LCD Sony KLV bản full HD, màn hình 40 inch có giá niêm yết theo USD là 967 USD, tuy nhiên giá tiền Việt là 18.490.000 đồng. Như vậy, siêu thị đang tính USD với tỷ giá 19.120 đồng một USD., Hiện nhiều đại lý, showroom ô tô nhập khẩu đã thực hiện việc niêm yết giá theo VND, nhưng thay vì lấy giá USD tham chiếu tại các ngân hàng thương mại, không ít cửa hàng lại tự đưa ra mức tỷ giá tùy thích, không đi theo biến động thị trường. Chẳng hạn, tại đại lý Toyota nhập khẩu Hưng Hải trên đường Phạm Hùng, một chiếc xe Toyota Camry đời 2009 có giá niêm yết trên bảng báo giá là 48.300 USD, còn giá bán ra của dòng xe này hiện lên tới 922,5 triệu đồng. Còn một chiếc xe Toyota Venda đời 2009 giá tiền USD là 65.000 USD, trong khi giá tiền Việt là 1,24 tỷ đồng. Theo đó, đại lý đã tính tỷ giá USD quy đổi ở mức xấp xỉ 19.100 đồng, cao hơn giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại hơn 100 đồng mỗi USD. Giá USD bắt đầu đà trượt dốc mạnh từ cách đây hơn hai tháng, và hiện chững lại ở ngưỡng dưới 19.000 đồng, kéo theo giao dịch ảm đạm suốt thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế mới xuất hiện tin đồn cho rằng nhiều doanh nghiệp, cá nhân đang tích cực thu gom ngoại tệ vì lo ngại tỷ giá USD sẽ tăng trong nay mai do áp lực tăng trưởng tín dụng ngoại tệ. Dù Ngân hàng Nhà nước đã bác thông tin này và cho rằng, nhu cầu ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại vẫn không có gì đột biến. Nhưng nhiều cửa hàng tự do khẳng định, đúng là giao dịch USD lại rục rịch tăng từ đầu tuần nay, chủ yếu là người đến hỏi mua. Theo người phụ trách kinh doanh một cửa hàng vàng, ngoại tệ lớn trên phố Trần Nhân Tông, động thái mua gom USD thời điểm này chủ yếu đến từ các doanh nghiệp có nhu cầu ngoại tệ lớn vào quý 3 và cuối năm nhưng không đủ điều kiện mua USD từ ngân hàng. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp đủ điều kiện mua USD từ ngân hàng nhưng thấy có thời điểm giá USD trên thị trường tự do rẻ hơn đã chuyển hướng qua thị trường này. Hơn nữa, mua USD từ ngân hàng, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều yêu cầu như chứng minh mục đích mua USD…, trong khi giá chỉ tương đương chứ không rẻ hơn như “ngày xưa” nên nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng sang thị trường tự do cho “khỏe”. Anh này giải thích nguyên nhân, ngoài áp lực tăng trưởng tín dụng ngoại tệ từ phía các ngân hàng, việc xuất khẩu vàng chững lại cũng khiến đồng USD có khả năng tăng giá. “Thời gian qua, nhu cầu xuất khẩu vàng hầu như chỉ là con số 0, do giá trong nước và thế giới không chênh lệch nhiều nên xuất khẩu sẽ chẳng có lãi. Do vậy, nguồn ngoại tệ thu về không tăng, trong khi nhu cầu USD cho doanh nghiệp nhập khẩu hoặc cá nhân vẫn rải rác. Theo đó, nhiều người lo ngại về khả năng giá USD có thể tăng trong ngắn hạn”, anh nói. Phía doanh nghiệp cũng có sự thừa nhận thực tế này. Ông Dương Bá Tân, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tân Tiến, cho biết, cuối quý III này, doanh nghiệp có kế hoạch nhập khẩu một lượng nguyên vật liệu lớn để sản xuất hàng hóa phục vụ cho nhu cầu cuối năm. “Tuy nhiên, do có nhiều tin đồn tỷ giá USD có thể tăng thời gian tới nên tôi đã cho người đi mua USD từ thời điểm này”, ông Tân nói. Thu Hạ

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Hang-nhap-van-nhu-thoi-gia-USD-o-dinh/20106/99890.datviet