Hàng nhập khẩu tăng cao, thông quan chậm ở cửa khẩu

Theo báo cáo của Bộ Công thương, do sản xuất công nghiệp phục hồi nên nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu của các doanh nghiệp tăng cao. Trong đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất tăng 22,2%; nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng gần 25%…

Thông tin từ các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thông tin từ Bộ Công thương ngày 19-3 cho biết, khoảng 2-3 ngày gần đây, lượng hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam thông quan chậm, nhiều xe container xếp hàng chờ để nhận hàng.

Số liệu thống kê của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc), trong 2 ngày 17 và 18-3, có khoảng 1.400 xe chở hàng nhập khẩu, tăng khoảng 150 xe so với bình thường.

Theo ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, hiện nay, nhu cầu giao thương của doanh nghiệp 2 nước rất lớn. Song lượng phương tiện chờ làm thủ tục xuất khẩu bên phía cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tồn nhiều với số lượng khoảng 1.000 xe (các mặt hàng chủ yếu là xe ô tô mới, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tại các khu công nghiệp của nước ta).

Mặt hàng xe đầu kéo nhập từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: VĂN PHÚC

Để tháo gỡ tình trạng hàng nhập về tồn ứ, thông quan chậm, hiện nay, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã trao đổi, thống nhất với cơ quan chức năng ở thị trấn Bằng Tường (Quảng Tây - Trung Quốc) về các giải pháp tạo thuận lợi cho thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Theo đó, 2 bên thống nhất mở lại hầm Tả Phủ Sơn (Trung Quốc) và phân luồng riêng cho xe hàng rỗng của 2 bên đi qua khu vực mốc 1116-1117 để trở về nước sau khi giao hàng; còn đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa tại khu vực mốc 1119-1120 dành cho xe chở hàng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng hai bên thống nhất làm việc thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ (đến 20 giờ mỗi ngày) trong một số ngày có lưu lượng hàng xuất nhập khẩu tăng cao, để tạo điều kiện cho các xe hàng chờ xuất khẩu được di chuyển thuận lợi, đáp ứng nhu cầu và tiến độ sản xuất của doanh nghiệp.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hang-nhap-khau-tang-cao-thong-quan-cham-o-cua-khau-post731456.html