Hàng nghìn nông dân Ấn Độ biểu tình ở Thủ đô New Delhi

Ngày 14-3, hàng nghìn nông dân Ấn Độ đã đi xe buýt và tàu hỏa đến Thủ đô New Delhi biểu tình yêu cầu ban hành luật mới nhằm đảm bảo mức giá tối thiểu đem lại lợi nhuận cho nông sản.

Hàng nghìn nông dân Ấn Độ biểu tình ở Thủ đô New Delhi.

Sau khi chính quyền dựng rào chắn bằng xi măng và dây thép gai trên đường cao tốc ngăn chặn nông dân lái máy kéo từ các tỉnh về thủ đô, người biểu tình đã sử dụng phương tiện công cộng để tới New Delhi.

Cuộc biểu tình do Liên đoàn Mặt trận nông dân thống nhất tổ chức tại Ramlila Ground, nơi được sử dụng để tổ chức các lễ hội tôn giáo, các cuộc họp chính trị lớn và sự kiện giải trí.

Những người biểu tình mang biểu ngữ yêu cầu miễn phí điện nông nghiệp và đảm bảo giá sàn nông sản. Nếu Chính phủ không nhanh chóng triển khai chính sách này, nông dân sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề, nhất là khi 2/3 nông dân nước này sở hữu hơn 1 ha đất/người.

Những người nông dân cũng đang thúc ép chính phủ giữ lời hứa từ bỏ các khoản vay và rút các vụ kiện pháp lý chống lại họ trong các cuộc biểu tình năm 2021. Một số cuộc đàm phán đã thất bại và rơi vào tình trạng bế tắc.

Hãng thông tấn Press Trust of India cho biết, cảnh sát đã cho phép tổ chức cuộc biểu tình với điều kiện không vượt quá số lượng 5.000 người ở thủ đô. Họ cũng bị cấm mang theo gậy hoặc kiếm để tránh đụng độ với cảnh sát.

Cuộc biểu tình diễn ra vào thời điểm Ấn Độ chuẩn bị tổ chức bầu cử. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi được nhiều người kỳ vọng sẽ giành được nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Do có số lượng đông đảo, nông dân được coi là khối bỏ phiếu có ảnh hưởng đặc biệt. Hiện, hơn 60% trong số 1,4 tỷ người Ấn Độ phụ thuộc vào nông nghiệp để kiếm sống.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hang-nghin-nong-dan-an-do-bieu-tinh-o-thu-do-new-delhi-660748.html