Hàng nghìn ha cây trồng ở Đắk Lắk nguy cơ chết vì nắng hạn

Đắk Lắk đang xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ lẫn nguồn nước tưới cho cây trồng. Nếu thời gian tới trời vẫn không mưa, cây trồng sẽ bị chết khô vì hạn.

Ông Lê Văn Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Ia Rvê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn đang thiếu nước sinh hoạt cục bộ tại các thôn 1, 2, 4, và 12, 13. Hiện, địa phương đang nhờ Đoàn Kinh tế quốc phòng 737 (Quân khu 5) và Công an huyện Ea Súp cấp nước cho bà con.

Một hồ chứa nước đã trơ đáy

Theo ông Lâm, nếu thời gian tới không có mưa, diện tích cây mì (sắn) và cây ăn trái của bà con sẽ bị khô hạn, thậm chí bị chết.

Bởi nguồn nước tưới của người dân trong xã phụ thuộc vào giếng khoan. Tuy nhiên, hiện nay, mạch nước ngầm đã giảm sâu, không đủ cung cấp cho nhu cầu tưới tiêu. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có hơn 130 héc-ta lúa ở thôn 12 và 13 phụ thuộc vào nguồn nước của hồ Ea Súp Thượng. Do nguồn nước này phục vụ cho cả 10 xã, thị trấn, trong khi xã Ia Rvê ở cuối cùng nên việc tiếp nhận nguồn nước cũng hạn chế.

Nông dân tìm mọi cách để cứu cây trồng

Tại xã Bông Krang (huyện Lắk, Đắk Lắk), nắng nóng kéo dài khiến mực nước sông suối, nước ngầm trên địa bàn duy trì mức thấp. Nhiều suối nhỏ trên địa bàn xã cạn kiệt, suối nước sạch cũng mực nước xuống thấp. 11 công trình thủy lợi của địa phương này cũng đối diện nguy cơ cạn kiệt vì nắng hạn. Toàn xã này đã có 63 héc-ta lúa nước bị khô hạn do ảnh hưởng hạn hán.

Nhiều diện tích lúa ở huyện Lắk bị khô cháy vì thiếu nước

Để ứng phó với nắng hạn, UBND huyện Lắk chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm phương án chống hạn, đặt các trạm bơm dã chiến, chuẩn bị máy bơm, thiết bị và nhiên liệu sẵn sàng bơm chống hạn khi cần thiết. Xây dựng lịch điều nước cụ thể, phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt; tổ chức tưới luân phiên, tiết kiệm…

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 858 công trình thủy lợi trong đó có 619 hồ chứa, 161 đập dâng, 78 trạm bơm. Theo số liệu của Chi cục Thủy lợi tổng hợp được 445/619 hồ chứa, tính đến nay có 44 hồ đã cạn nước; 139 hồ có dung tích hiện tại dưới 50%; 135 hồ có dung tích hiện tại còn từ 50% đến dưới 70%; 127 hồ có dung tích hiện tại còn trên 70%.

Cơ quan chức năng khảo sát tình hình khô hạn trên địa bàn

Theo báo cáo của 9/15 huyện, thị xã thành phố, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 2.000 héc-ta cây trồng có khả năng bị hạn, trong đó lúa 638,7 héc-ta, cà phê 1.317,5 héc-ta, còn lại là các cây trồng khác. Các địa phương khác đang tích cực triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng hạn hán.

Cà phê cũng bị xác xơ vì nắng hạn

Dự báo trong thời gian tới nếu không có mưa và thời tiết tiếp tục nắng nóng như hiện nay thì mực nước ở các hồ chứa, sông suối sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Đặc biệt, các hồ chứa nhỏ, lượng nước đến gần như bằng không và công trình được đầu tư xây dựng đã lâu nên lòng hồ bị bồi lắng do đó khả năng diện tích tưới của các công trình này bị hạn về cuối vụ là rất lớn, các công trình này tập trung nhiều ở các huyện: Krông Búk, Ea H’leo, Krông Năng, Lắk, Buôn Đôn, Krông Pắc, TX Buôn Hồ…

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-nghin-ha-cay-trong-o-dak-lak-nguy-co-chet-vi-nang-han-post1629335.tpo