Hàng ngàn người đổ về dự khai hội chùa Bái Đính

Hàng ngàn người khắp nơi đã đổ về chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam để dự lễ khai hội

Sáng 15-2 (tức mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024), tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ khai hội chùa Bái Đính Xuân Giáp Thìn 2024.

Hàng ngàn người đổ về chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam để dự lễ khai hội

Hàng ngàn tăng ni, phật tử, người dân và du khách thập phương đã đội mưa rét đổ về chùa Bài Đính tham quan, vãn cảnh, dự lễ hội. Ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã dự và đánh trống khai hội.

Lễ khai hội chùa Bái Đính được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm, lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Lễ hội chùa Bái Đính gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội với những nghi thức được thực hiện như dâng hương, tưởng nhớ công đức các bậc tiên đế, tiền nhân; niệm phật cầu gia hộ và cầu nguyện quốc thái dân an; các nghi thức rước kiệu lên chùa Bái Đính cổ…

Hình ảnh lễ khai hội chùa Bái Đính năm Xuân Giáp Thìn 2024 sáng 15-2

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo người dân, du khách dự lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2024. Ảnh: ML

Các nghi lễ dâng hương, rước kiệu tại lễ hội chùa Bái Đính. Ảnh: ML

Một số tiết mục nghệ thuật trong lễ khai hội. Ảnh: ML

Ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đánh trống khai hội. Ảnh: ML

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính, thỉnh chuông chính thức khai hội. Ảnh: ML

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các chức sắc tôn giáo, tăng ni phật tử thực hiện các nghi lễ khai hội. Ảnh: ML

Rất đông các tăng ni, phật tử, du khách thập phương về vãn cảnh, dự lễ. Ảnh: ML

Du khách thảnh thơi vãn cảnh, tham quan chùa Bái Đính, không còn cảnh chen lấn như những năm trước

Khách du lịch nước ngoài chụp ảnh lưu niệm khi tham quan Bái Đính. Ảnh: Minh Đường

Quần thể chùa Bái Đính hiện có diện tích 1.700 ha bao gồm khu chùa Bái Đính cổ, khu chùa Bái Đính mới và các khu vực như: Công viên văn hóa và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan…

Chùa bắt đầu được xây dựng từ năm 2003, do một doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Bình bỏ hàng ngàn tỉ đồng đầu tư. Chùa Bái Đính hiện là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, được biết đến với nhiều 8 kỷ lục châu Á (được xác lập năm 2012).

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hang-ngan-nguoi-do-ve-du-khai-hoi-chua-bai-dinh-196240215160417558.htm