Hàng loạt vụ tấn công đốt phá ở 3 tỉnh miền nam Thái Lan

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh chiến dịch An ninh nội địa Thái Lan (ISOC) Ekwarit Chobchuphon cho biết, ngày 22/3 đã xảy ra hàng chục vụ đốt phá liên hoàn… ở các tỉnh cực Nam Thái Lan, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và thiệt hại lớn về tài sản.

Lực lượng chức năng Thái Lan điều tra tại một cửa hàng tỉnh Yala. Ảnh: Abdullah Benjakat

Theo Đại tá Ekwarit Chobchuphon, phát ngôn viên của Sở chỉ huy tiền phương Khu vực 4 của ISOC, những kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào các cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên đêm, đe dọa các nhân viên làm việc tại đó trước khi phóng hỏa đốt phá. Những mục tiêu khác bị tấn công là cửa hàng nội thất, cột điện, cột phát sóng điện thoại… Tổng cộng có gần 40 địa điểm thuộc 3 tỉnh nói trên bị tấn công.

Lực lượng cứu hỏa và phương tiện đã được điều động đến hiện trường để dập tắt các đám cháy. Cảnh sát, binh sĩ và quan chức địa phương thiết lập các trạm kiểm soát đường bộ nhiều khu vực để khám xét phương tiện khả nghi và ngăn chặn nguy cơ tấn công tiếp diễn.

Cơ quan an ninh cho rằng các vụ tấn công được tiến hành nhằm phá hoại nền kinh tế địa phương, làm xói mòn niềm tin của người dân vào các lực lượng an ninh và tạo ra tình trạng bất ổn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan nơi có đông cộng đồng người Hồi giáo sinh sống, phá vỡ bầu không khí tháng chay Ramadan từ ngày 11/3 đến ngày 9/4.

Trong nhiều năm qua, các phần tử cực đoan ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan thường xuyên phát động các cuộc tấn công, phá hoại nhằm gây bất ổn và đòi ly khai, tự trị. Tháng 8/2022, cũng đã xảy ra một loạt các cuộc đốt phá, đánh bom liên hoàn tương tự nhằm vào hệ thống các cửa hàng tiện lợi, cột viễn thông, cột điện, cây xăng… ở 3 tỉnh cực Nam.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hang-loat-vu-tan-cong-dot-pha-o-3-tinh-mien-nam-thai-lan-post270531.html