Hãng hàng không giá rẻ Ryanair thu lợi

VIT - Số lượng hành khách gia tăng nhờ những chiêu bài quảng cáo hấp dẫn cùng lúc với việc giá dầu giảm đi đã giúp hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu - Ryanair - kiếm được 136,5 triệu euro (tương đương 118 triệu Bảng Anh) lợi nhuận trong quý 2 năm nay, tăng từ mức 21 triệu euro hồi năm ngoái.

Hãng Ryanair cho biết số lượng hành khách đã tăng tới 11% so với cùng kỳ năm ngoái - dù doanh thu giảm nhẹ không đáng kể. Ryanair mới chỉ dùng hết chưa tới 42% chi phí xăng dầu - nhờ quyết định giảm thiểu số hóa đơn xăng dầu khi giá dầu lên cao. Tuần trước, Ryanair cho biết hãng này đang cắt giảm dịch vụ mùa đông tại sân bay Stansted. Tuy nhiên, hãng này chỉ giảm bớt 4 máy bay so với mùa đông năm ngoái. Ryanair cho biết quan điểm của hãng vẫn sẽ là "thận trọng", thêm vào đó là khi mức tăng số lượng hành khách đã "mạnh", cơn suy thoái kinh tế đồng nghĩa với việc hãng này phải tiếp tục giữ giá vé ở mức thấp làm hạn chế lợi nhuận. Hãng hàng không này cũng khuyến cáo lại lần nữa về sự tác động của thuế hành khách bay - sẽ tăng từ 10 cho đến 11 Bảng Anh đối với các chuyến bay ngắn kể từ tháng 11 tới. Một mức thuế tương tự, khoảng 10 euro, đã được đưa ra hồi tháng 4 tại Ireland, và Ryanair đã dự đoán một mức giảm 20% số lượng hành khách tại san bay Ireland trong mùa đông này do việc tăng thuế hành khách bay. Ông Michael OLeary, Giám đốc điều hành Hãng Ryanair cho biết: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính phủ Ai-len và chính phủ Anh làm theo sự chỉ đạo hợp lý hơn của chính phủ các nước như Bỉ, Hà Lan, Hy Lạp và Tây Ban Nha, tất cả các nước này mới đây đã bỏ hoàn toàn các mức thuế đối với khách du lịch đồng thời giảm các loại chi phí sân bay, trong một vài trường hợp là không có, để kích thích ngành du lịch." Trước đó, sau khi đề nghị đánh thuế hành khách béo phì, và sử dụng giấy vệ sinh phải trả tiền, Ryanair tuyên bố đang nghiên cứu khả năng cho hành khách “bay đứng”. Ông Michael O’Leary được mệnh danh là người không thiếu ý tưởng để thực hiện chính sách tiết kiệm và biến những đề nghị có tính khiêu khích của mình thành công cụ quảng cáo. Với giá vé giảm ít nhất 50% mà hãng hàng không giá rẻ này đề nghị, hẳn sẽ có không ít hành khách chấp nhận đứng trong lúc máy bay đang bay, dù điều này đặt ra vấn đề an toàn, tính tiện nghi và cả đạo đức, theo LExpansion. Ryanair cho biết số hành khách “bay đứng” này (khoảng một chục người) không thật sự đứng ở vị trí được hãng Boeing thiết kế trong khoang (có thắt dây an toàn), mà sẽ có cái ghế xếp nhỏ để có thể tựa lên hoặc ngồi. Tháng 4 vừa rồi, Ryanair đã tổ chức cuộc thăm dò nhờ khách hàng giúp xác định những loại thuế mới “hấp dẫn” nhất để áp dụng. Một phụ nữ người Anh về hưu rất vui khi nhận được 1.000 euro tiền thưởng nhờ ý tưởng “thuế béo phì” đánh lên hành khách có trọng lượng trên mức 130kg (nam) và 100kg (nữ), hoặc có chỉ số khối lượng cơ thể cao hơn 40 (ngưỡng béo phì là 30) bằng cách trả thêm tiền lúc mua vé hoặc mua thêm vé thứ hai. Dù loại thuế này bị các tổ chức bảo vệ người nặng cân lên án, nhưng có tới 30.000 người vào trang web của Ryanair ủng hộ. Cuối cùng, Ryanair đã từ chối áp dụng thuế này vì khó triển khai khi hành khách đăng ký mua vé qua mạng. Còn về chuyện sử dụng buồng vệ sinh với giá 1,2 euro hoặc giấy vệ sinh trả 1 euro, Ryanair cho thấy nếu đã tiết kiệm là không có chuyện ít nhiều. Cũng lấy ý kiến từ các cư dân mạng, ban lãnh đạo hãng đã triển khai dự án dự kiến áp dụng trong vòng “2 hoặc 3 năm”, theo thông báo của phát ngôn viên Ryanair. Dự án này không nhằm thu tiền - hành khách rất ít đi vệ sinh trên các chuyến bay đường ngắn - mà chủ yếu làm họ bớt đi vệ sinh vì nhờ đó, Ryanair có thể “dẹp bớt 2 trong số 3 buồng vệ sinh trên máy bay và tăng thêm số ghế”. Cũng theo hướng quảng cáo gây sốc, Ryanair đã chuyển tải mọi ý tưởng của cư dân mạng, bất chấp các đề nghị này không được thực hiện: từ chuyện trả thêm 50 euro để bay cùng một nhân viên mặc bikini… cho đến chuyện nộp 3 euro để hút thuốc lá trong buồng vệ sinh được thiết kế lại cho phù hợp. Ryanair cũng đã tính thêm tiền vé nếu hành khách đi cùng trẻ em dưới 2 tuổi, và đang tính đến khả năng đánh thuế hành khách mang thức ăn lên máy bay. Trên các chuyến bay của hãng, mọi người đều trả tiền bữa ăn, từ hành khách đến nhân viên phi hành đoàn. Và có một thứ hành khách đã phải trả thêm mà họ không nhận thấy: 5 euro tiền thuế đăng ký vé qua mạng áp dụng từ ngày 1-5-2009. Từ tháng 7 này cho đến ngày 1-10-2009, Rynair sẽ đóng cửa tất cả các quầy bán vé của hãng tại các sân bay. Do vậy, hành khách không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt chỗ, trả tiền và đăng ký trên mạng.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/doanhnghiep/la63746/default.htm