Hàng công tỏa sáng, U22 Việt Nam tiếp tục đà chiến thắng trước U22 Philippines

Gặp U22 Philippines, HLV Hữu Thắng có khá nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với chiến thắng trước U22 Campuchia. Tuy nhiên, U22 Việt Nam vẫn có được một trận đấu tốt.

Khi Xuân Trường và Văn Hậu bị treo giò, Đông Triều và Văn Kiên được trao cơ hội đá chính. Các cầu thủ Văn Khánh, tiền vệ Tuấn Anh, Hồng Duy và tiền đạo Tuấn Tài cũng được vào sân ngay từ đầu.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra khá cân bằng. Bên phía U22 Việt Nam, tiền vệ Tuấn Anh thể hiện khả năng cầm chịch khá tốt. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã thuộc về U22 Việt Nam từ một pha treo bóng tốt của Hồng Duy, vượt qua tầm với của thủ thành Philippines. Rất tiếc là pha bật lên đánh đầu của Văn Toàn đã thiếu chính xác.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài vào sân ngay từ đầu - Ảnh: Hoài Hoan

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ của Tuấn Tài và Văn Thanh, bàn thắng đã đến với U22 Việt Nam từ nỗ lực cá nhân của Công Phượng ở phút 38. Tiền đạo xứ Nghệ có một pha solo từ cánh phải và dứt điểm quyết đoán trong góc hẹp rất bất ngờ. Tỷ số là 1-0 cho U22 Việt Nam.

Ngay sau tình huống này, U22 Philippines đã có câu trả lời. Phút 42, tiền vệ Belgira có pha đi bóng rất kỹ thuật ở cánh trái, vượt qua 2 cầu thủ U22 Việt Nam. Rất may pha căng ngang sau đó của cầu thủ này lại không đến được chân các đồng đội phía trong.

Trước khi bước vào giờ nghỉ, U22 Việt Nam còn có thêm một bàn thắng của Văn Thanh. Từ pha nhả bóng lại của Công Phượng, hậu vệ HAGL khéo léo xử lý vượt qua một hậu vệ U22 Philippines trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc gần. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 dành cho thầy trò Hữu Thắng.

Văn Toàn, Tuấn Tài và Công Phượng đều đã lập công - Ảnh: Hoài Hoan

Sang hiệp 2 được 5 phút, U22 Việt Nam đã tiếp tục nới rộng cách biệt lên 3-0. Lần này, Tuấn Anh là người kiến tạo cho Văn Toàn lập công. Khi đã có được cách biệt an toàn, HLV Hữu Thắng đưa trụ cột Công Phượng ra nghỉ và thay thế bằng nhân tố mới Thanh Bình.

Trong những phút còn lại, U22 Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Văn Thanh và cầu thủ vào sân Quang Hải cũng như Hồ Tuấn Tài đều đã có cơ hội. Sau hàng loạt những tình huống bỏ lỡ, cuối cùng tiền đạo Hồ Tuấn Tài cũng có được pha lập công thứ 2 cho mình tại SEA Games 29, đúng vào phút 89. Một bàn thắng xuất phát từ sự phối hợp ăn ý bên hành lang cánh phải của U22 Việt Nam. Và 4-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Có được 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận đầu tiên là một kết quả không thể tốt hơn đối với U22 Việt Nam. Mục tiêu đã hoàn thành, tuy nhiên phía trước là 2 trận đấu khó khăn với Indonesia và Thái Lan.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam:

Minh Long, Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Tài.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201708/hang-cong-toa-sang-u22-viet-nam-tiep-tuc-da-chien-thang-truoc-u22-philippines-2836267/