Hàng công hay nhất NHA: Man City chấp tất

Đang dẫn đầu bảng và là đội ghi được nhiều bàn nhất, dễ hiểu tại sao Man City là đội đang sở hữu hàng công đáng sợ nhất giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Premier League 2016/17 đã diễn ra được 7 vòng đấu và đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Vì thế, giờ là lúc có thể điểm lại vài nét về những gì đã diễn ở giai đoạn khởi đầu mùa giải với những diễn biến hấp dẫn.

Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đang diễn ra cực kì hấp dẫn

Lối chơi tấn công đang thịnh hành tại giải Ngoại hạng và chúng ta cùng xem, đội bóng nào đang sở hữu hàng công đáng sợ nhất trong nhóm đại gia vẫn được biết đến với cái tên “Big 5”, cộng thêm Tottenham đang chơi cực hay với vị trí thứ 2 trên BXH.

Man City: 18 bàn thắng

Triết lý tiki-taka đang được Pep Guardiola vận hành tại sân Etihad. Dù Man xanh vừa thua tâm phục khẩu phục Tottenham 0-2 ở vòng 7, nhưng không thể phủ nhận trước đó Man City đã chơi quá hay để giành 6 trận liên tiếp và ghi được tới 18 bàn.

Aguero đang là chân sút số 1 của Man City với 5 bàn

Aguero là chân sút tốt nhất của Man City với 5 bàn, tiếp theo là Sterling (4 bàn), Nolito (2 bàn), Iheanacho ( 2 bàn).

So với các hàng công khác, các chân sút của Man xanh rõ ràng là rất hiệu quả và không có nhiều cách biệt về trình độ và hiệu quả.

Liverpool: 18 bàn thắng

Phong cách tấn công rực lửa HLV Klopp truyền cho các học trò đang mang lại những hiệu ứng rất tích cực (giành được 16 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Man City 2 điểm).

Hàng công của Liverpool đang thi đấu rất hiệu quả

Tất cả những tiền đạo của “The Kop” đều sở hữu tốc độ, kĩ thuật rất tốt. 3 tiền đạo Firmino, Coutinho, Mane đều đã có 3 bàn, trong khi Sturridge chưa có bàn nào.

Có số bàn thắng ngang bằng với Man City, nhưng nếu đem so sánh về mặt hiệu quả, hàng công của Liverpool có phần yếu thế bởi chỉ chiếm 1 nửa số bàn thắng của toàn đội (50%), còn hàng công của Man City chiếm tới 72% (13/18).

Arsenal: 16 bàn thắng

Phong độ của Arsenal hiện là rất tốt với 5 trận thắng liên tiếp tại NHA, trong đó bộ đôi Sanchez (4) – Walcott (3) thi đấu rất hay.

Sanchez và Walcott giúp Arsenal bay cao với 5 trận thắng liên tiếp tại NHA

Nhưng vấn đề với các “Pháo thủ” là các tiền đạo khác cùng tịt ngòi, từ Giroud cho đến Iwobi hay tân binh Lucas Perez.

MU: 13 bàn thắng

Siêu tiền đạo Ibra dù tịt ngòi trong 3 vòng gần nhất, nhưng anh vẫn là chân sút số 1 của “Quỷ đỏ” với 4 pha lập công.

Tài năng trẻ Rashford cũng chơi khá tốt với 3 bàn, còn Martial có 1 bàn. Trong khi Lingard chưa có bàn nào.

Chelsea: 12 bàn thắng

Trong số 12 bàn thắng của Chelsea tại NHA từ đầu mùa, chân sút Diego Costa chiếm 1 nửa ( 6 bàn).

Diego Costa đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn

Các vệ tinh xung quanh Costa là Hazard và Willian cùng có 2 lần lập công. Còn tiền đạo dự bị Batshuayi (đến từ Marseille với giá 33 triệu bảng) mới một lần được hiện tên trên bảng tỉ số.

Tottenham: 12 bàn thắng

Dù có hàng công không bằng nhóm Big 5, nhưng Spurs lại đang chễm trệ ở vị trí thứ 2 với thành tích bất bại và chỉ kém đội đầu bảng Man City đúng 1 điểm.

Son Heung-min đã thay thế xuất sắc vai trò do Harry Kane để lại

Harry Kane trước khi chấn thương đã kịp ghi 2 bàn, còn người thay thế anh, tiền đạo người Hàn Quốc – Son Heung-min đang có phong độ cực cao với những bàn thắng liên tiếp và hiện đã 4 lần hiện tên trên bảng tỉ số.

Một tiền đạo khác của Tottenham là Lamela mới chỉ có 1 pha lập công.

Video Tottenham 2-0 Man City ở vòng 7:

Hà Dũng (tổng hợp từ Metro)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/hang-cong-hay-nhat-nha-man-city-chap-tat-c9a454500.html