Hàng chục người di cư mất tích trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Tunisia

Chiếc thuyền xuất phát từ bờ biển Libya chở 70 người di cư, đã chìm khi cố gắng vượt Địa Trung Hải đến đảo Sicily, Ý, trạm dừng chân đầu tiên trên con đường tìm đến 'miền đất hứa' châu Âu.

Chiếc thuyền xuất phát từ bờ biển tây bắc Libya chở 70 người di cư, đã chìm hôm 15/3, khi cố gắng vượt Địa Trung Hải đến Sicily, hòn đảo nằm giữa biển Địa Trung Hải của Ý, cửa ngõ để vào châu Âu, lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia (TNG) cho biết.

Ba mươi tư người đã được cứu ở ngoài khơi thị trấn Zarzis, đông nam Tunisia, gần biên giới biển với Libya.

Trong tuần, TNG cũng đã vớt được 5 thi thể của người di cư trên biển.

Người di cư châu Phi liều mạng vượt biển Địa Trung Hải trên những chiếc thuyền mong manh. Nguồn: libyaupdate.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi trong những tuần qua, dòng người di cư châu Phi, bao gồm cả người Tunisia, hướng tới Ý đã tăng vọt.

Tháng trước, một nhóm nhân quyền cho biết, 1.313 người di cư được báo cáo đã chết hoặc mất tích ngoài khơi bờ biển Tunisia vào năm ngoái, một con số đáng báo động.

Văn Phong/Reuters

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/hang-chuc-nguoi-di-cu-mat-tich-tren-bien-dia-trung-hai-ngoai-khoi-tunisia-154863.html