Hàng chục hồ chứa đang phải xả tràn để bảo đảm an toàn vùng hạ du

Ngày 20/11, mưa đã giảm ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Dù vậy, hàng chục hồ chứa tiếp tục phải vận hành điều tiết qua tràn để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ 19 giờ ngày 16/11 đến 19 giờ ngày 19/11, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa phổ biến từ 50 - 120mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn như: Ba Điền (Quảng Ngãi) 141mm, Núi Một (Bình Định) 165mm, Phú Quý (Bình Thuận) 117mm, Ea M’doan (Đắk Lắk) 114mm. Từ đêm qua đến sáng nay (20/11), mưa đã giảm; nhiều khu vực không còn mưa.

Hàng chục hồ chứa thủy điện đang phải vận hành điều tiết qua tràn.

Hiện, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế đang xuống chậm. Mực nước lúc 6 giờ ngày 20/11 trên sông Bồ tại Phú Ốc đo được ở mức 1,96m, trên báo động 1 là 0,46m. Các sông còn lại ở trong khu vực dưới báo động 1.

Dù mưa đã giảm, tuy nhiên, mực nước nhiều hồ chứa thủy điện vẫn đang ở mức cao. Hôm nay (20/11), hàng chục hồ chứa đang tiếp tục phải điều tiết vận hành qua tràn để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Cụ thể, tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 15 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn. Tương tự, khu vực Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ cũng đang có lần lượt 15 hồ chứa và 4 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, hiện nay Văn phòng Thường trực đang tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai Công văn số 429/VPTT chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển. Thường xuyên báo cáo diễn biến thiên tai về Văn phòng Thường trực để có chỉ đạo xử lý tình huống kịp thời.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hang-chuc-ho-chua-dang-phai-xa-tran-de-bao-dam-an-toan-vung-ha-du.html