Hàng chục cảnh sát tạm 'bỏ nghề' về đi... gặt

Sáng 14/9, hàng chục cán bộ chiến sỹ cảnh sát đã đồng loạt xuống đồng gặt lúa, vận chuyển hoa màu giúp người dân khẩn trương 'chạy' bão số 10.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão số 10 là cơn bão rất mạnh kèm theo mưa lớn. Từ hôm nay (14/9) đến hết ngày 16/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (100 - 300mm/đợt, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La 50 - 150mm/đợt, có nơi trên 200mm).

Cấp độ rủi ro thiên tai bão vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An đến Quảng Trị: cấp 4. Cấp độ rủi ro thiên tai bão vùng biển ven bờ các khu vực khác: cấp 3.

Sáng cùng ngày, bà con nhân dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thực hiện chủ trương “xanh nhà hơn già đồng”, cắt tất cả số lúa kể cả còn xanh và chở về nhà bảo quản, tránh mưa bão làm thiệt hại nông nghiệp.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, sáng nay, đơn vị đã điều 50 cán bộ, chiến sĩ xuống hỗ trợ giúp người dân gặt lúa tại các xã Sơn Ninh, Sơn Lệ; huy động lực lượng thường trực cùng người dân phòng chống thiệt hại, đặc biệt tại vùng có lũ ống lũ quét như Sơn Kim 1, Sơn Kim 2.

Các chiến sỹ công an tạm "bỏ nghề" về với dân

Không khí gặt lúa "chạy bão" diễn ra khẩn trương

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trưng ương, hồi 7h ngày 14/9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh lên. Đến 7h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (115 - 150km/giờ), giật cấp 15.

Nhóm PVMT

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hang-chuc-canh-sat-tam-bo-nghe-ve-di-gat-209079.htm