Hàng cây sao đen 120 tuổi độc nhất ở Hà Nội

Phố Lò Đúc (Hà Nội) sở hữu hàng cây sao đen cổ thụ được trồng từ thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số cây chết, có dấu hiệu héo úa.

Phố Lò Đúc, Hà Nội sở hữu 134 cây sao đen, đa phần là cây cổ thụ được trồng từ thời Pháp thuộc, độ tuổi khoảng 120 năm.

Mỗi cây sao đen cổ thụ ở tuyến phố này cao hơn một ngôi nhà 4 tầng tỏa bóng xanh tốt. Những ngày qua, một cây sao đen cao 18m, đường kính 80cm trước cửa nhà số 65 Lò Đúc đã bị chặt hạ. Nguyên nhân được cho là đã chết, gốc mục ruỗng, gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực.

Theo người dân xung quanh, cây sao đen này năm ngoái vẫn xanh tốt, tuy nhiên sang đầu năm nay bắt đầu rụng lá, có dấu hiệu chết dần. "50 năm sinh ra và lớn lên ở con phố này, hàng cây sao đen mang dấu ấn đặc biệt, ngày hè tỏa bóng mát. Khi thời tiết có bão, gió lớn cũng không bị bật gốc như những loại cây khác. Cây sao đen này chết, bị chặt hạ dù sau này có trồng cây khác thay thế nhưng chúng tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Mong rằng có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xem xét nguyên nhân vì sao cây lại bất ngờ chết nhanh đến vậy", ông H.M.C. (phố Lò Đúc) chia sẻ.

Tình trạng cây chết, có dấu hiệu rụng lá bất thường cũng xuất hiện ở một số điểm khác trên tuyến phố này. Cụ thể, cách cây sao đen trước cửa số nhà 65 chỉ vài mét là một cây sao đen khác nằm trước số nhà 71 Lò Đúc có phần gốc bị đổ kín xi măng. Theo người dân, nó đã chết được 4 năm. Ngoài ra, cây sao đen trước cửa số nhà 34 cũng rơi vào tình trạng lá cây héo úa, không xanh tốt như những cây khác trên cùng con phố.

Sao đen là loại cây có đặc tính lớn nhanh, tán cây cao trên 5 mét, cho bóng mát và có sức sống lâu bền.

Thân cây thẳng tắp, cao vút để lại hình ảnh đặc biệt cho cảnh quan tuyến phố. Bất cứ ai đã đi qua Lò Đúc đều cảm thấy ấn tượng bởi cây thẳng tắp mà hiếm phố nào ở Hà Nội có được.

Loài cây này có nguồn gốc từ Mỹ Latin và châu Phi, thích hợp trồng ở những nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.

Sao đen là gỗ nhóm 3, lớn tương đối nhanh (tăng trưởng đường kính trung bình năm là 1.1-14 cm/năm). Sau 25 năm cây đạt đường kính 25-30cm.

Ở ngoài môi trường tự nhiên, cây có thể tồn tại đến 200-300 năm, nhưng ở đô thị tuổi thọ của cây ngắn hơn do các điều kiện môi trường, công trình ngầm ảnh hưởng đến phát triển của rễ.

Theo báo cáo của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, phố Lò Đúc có 236 cây xanh đô thị. Trong đó có 134 cây sao đen; 54 cây xà cừ và các loại cây khác như sấu, bàng, bằng lăng, chẹo, đa, lát, muồng, quếch, sữa...

Chí Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/toan-canh-hang-cay-sao-den-120-tuoi-doc-nhat-o-ha-noi-2264409.html