Hanbin của nhóm nhạc Hàn Quốc tự hào khi trở về quê nhà Việt Nam hát

Hanbin (Ngô Ngọc Hưng), bày tỏ niềm hạnh phúc khi cùng nhóm nhạc Kpop Tempest lần đầu về Việt Nam trình diễn, được đông đảo fan quê nhà chào đón.

Nhóm Kpop Tempest gồm 5 thành viên đã có mặt ở TP HCM chuẩn bị cho đêm diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô 2023. Chiều 23/12, nhóm có buổi gặp gỡ truyền thông trước giờ lên sân khấu biểu diễn.

Nhóm nhạc Tempest.

Nhạc sĩ Huy Tuấn – đại diện BTC Hò Dô cho biết anh và ê-kíp ngỏ lời mời nhóm nhạc Hàn Quốc về Việt Nam từ tháng 8. Sau quá trình trao đổi kéo dài 4 tháng giữa, công ty quản lý của nhóm nhận lời.

“Bên cạnh các ca sĩ trong nước, chúng tôi chọn mời thêm nghệ sĩ quốc tế, trong đó K-Pop là một sự lựa chọn để đưa sự kiện tới gần với khán giả trẻ. BTC cũng chọn Tempest vì một thành viên trong nhóm là người Việt Nam. Điều này mang ý nghĩa giao lưu văn hóa, đồng thời là niềm tự hào dân tộc”, anh chia sẻ.

Trước đó, các thành viên được chào đón nồng nhiệt khi đáp máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều người hâm mộ đã đứng đợi từ sớm, chuẩn bị banner, nón lá, quạt cầm tay in hình để chào đón các thành viên Tempest và Ngô Ngọc Hưng “trở về nhà”.

Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) - thành viên người Việt trong nhóm Tempest.

Hanbin – thành viên người Việt bày tỏ xúc động trước tình cảm của khán giả quê nhà. Nam ca sĩ tự hào vì lần đầu tham gia show diễn đầu tiên tại Việt Nam với vai trò một ca sĩ K-Pop. Anh nói bản thân đã đạt được ước mơ của tuổi trẻ nhưng muốn thành công hơn nữa bằng cách rèn luyện, nỗ lực không ngừng.

“Tôi luôn cố gắng để giới thiệu đến các thành viên trong nhóm điều tốt đẹp nhất trong chuyến về nước lần này. Tôi hy vọng mọi người sẽ có những trải nghiệm thú vị, ấn tượng về cảnh sắc, con người Việt chúng ta”, anh nói.

Gia đình Hanbin gồm mẹ và chị gái cũng có mặt dự sự kiện. Mẹ của nam ca sĩ nói trước đó đã từng được xem con trai biểu diễn trong một concert tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên gia đình được xem Hanbin biểu diễn trên chính quê hương của mình.

Thành viên Lew cho biết nhóm hồi hộp và lo lắng khi lần đầu đến Việt Nam biểu diễn. Các thành viên dự định sẽ có mặt đầy đủ trong show diễn. Tuy nhiên họ tiếc vì thành viên thứ 6 là Hwarang phải vắng do bị chấn thương phút chót.

Đại diện nhóm nhạc cho biết đã thưởng thức đồ ăn Việt thông qua lời giới thiệu của Hanbin. Họ được dùng nhiều món truyền thống và ấn tượng nhất với bún chả, bánh xèo và nước ép trái cây... Trong tương lai nhóm sẽ thực hiện những đoạn video ngắn về âm nhạc, đời sống… liên quan đến Việt Nam như một cách đáp lại tình cảm người hâm mộ.

“Chúng tôi cũng mong sẽ được đến Việt Nam thường xuyên để gặp gỡ cũng như được trao đổi với các bạn fan hâm mộ. Trong tương lai gần, Tempest cũng hy vọng sẽ có một concert được tổ chức riêng tại Việt Nam”, đại diện nhóm chia sẻ.

Nhóm nhạc Hàn được fan Việt chào đón khi đáp sân bay Tân Sơn Nhất.

Tempest gồm 7 thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Trong đó, thành viên Habin đảm nhận vai trò hát và nhảy chính của nhóm là người Việt. Chàng trai trẻ tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội.

Năm 2020, Hanbin gây chú ý khi tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment - công ty quản lý nhóm BTS. Sau đó, anh đầu quân làm thực tập sinh của Yuehua Entertainment và debut thành công cùng Tempest và 6 thành viên khác vào tháng 3/2022.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-vien-nguoi-viet-nhom-nhac-han-quoc-tu-hao-khi-tro-ve-hat-o-que-nha-2230571.html