Han Sara chia tay The Voice, top 4 chính thức lộ diện

Chọn ca khúc Tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn và nhận được 'cơn mưa lời khen' từ giám khảo Thu minh nhưng cô gái Hàn Quốc vẫn phải dừng chân tại vòng bán kết.

Tối 21/5, đêm Bán kết The Voice - Giọng hát Việt đã lên sóng truyền hình VTV3. Top 8 tiếp tục thể hiện khả năng ca hát của mình, tuy nhiên từng tiết mục đều được đầu tư hoành tráng và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Han Sara đến từ team Đông Nhi tiếp tục chinh phục khán giả với ca khúc 'Tuổi đá buồn' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc đòi hỏi chiều sâu trong giọng hát để truyền tải được cảm xúc, tuy nhiên với tuổi đời còn khá trẻ Han Sara vẫn khiến khán giả phải thổn thức và chìm đắm trong cảm xúc mà cô mang đến. Han Sara xứng đáng với danh hiệu 'tắc kè hoa' khi có thể biến hóa ở nhiều dòng nhạc khác nhau.

HLV Noo Phước Thịnh chia sẻ: 'Đây mới chính là Han Sara của anh, hát và xử lý như vậy mới chinh phục được khán giả. Hôm nay em hát đi sâu vào lòng tất cả mọi người, cách em truyền tải rất từ tốn, sâu sắc. Han Sara không chỉ có truyền thông mà có thực lực và nội lực'.

HLV Tóc Tiên: 'Hôm nay Han Sara hát nghe rất dễ chịu như lọt vào không gian êm ái của một cô bé 16 tuổi rưỡi vẻ ra. Em đã biết tận dụng những ưu điểm trong giọng hát, như đang xem một bộ phim Hàn Quốc'.

HLV Thu Minh bày tỏ: 'Em hát ca khúc này dễ thương, tươi mới chị rất thích. Em đã rất thành công khi giới thiệu đến các bạn đồng trang lứa một bài hát rất hay của thế hệ tiền bối, em đã thổi hồn và mang thông điệp mới, đối với chị rất trân trọng'.

HLV Đông Nhi xúc động vì sự cố gắng của Han Sara đã vượt qua rất nhiều khó khăn để hát được ca khúc này và cô tin rằng sẽ rất lâu nữa để có một cô bé nước ngoài hát tiếng Việt giỏi như Han Sara.

Trước đó, mở màn đêm thi là thí sinh Anh Tú đến từ team Đông Nhi, anh thể hiện ca khúc 'Yêu 5' sáng tác Rhymastic, ca khúc đang 'gây sốt' trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc. Tuy nhiên, Anh Tú đã khoác lên 'Yêu 5' một chiếc áo mới với bản phối mới mẻ và vũ đạo tươi vui.

Đặc biệt, Đông Nhi còn lên tận sân khấu nhảy cùng học trò khiến trường quay như 'nổ tung', một tiết mục đã tai đã mắt.

HLV Thu Minh chia sẻ: 'Em đúng nghĩa là ngôi sao giải trí, em khuấy động tất cả mọi người. Cộng thêm sự hỗ trợ từ phía HLV của em thì phải nói là quá đã mắt'.

Huỳnh Phương Mai team Tóc Tiên 'đốt nóng' sân khấu với 'Purple rain'. Đây là ca khúc nhận giải Oscar - 'Nhạc phim hay nhất' năm 1984. cô gái nhỏ nhắn tiếp tục khoe chất giọng nội lực, truyền cảm với những câu phiêu khiến khán giả phải nổi da gà. Một tiết mục đánh dấu sự trưởng thành từ giọng hát đến phong cách âm nhạc của Phương Mai.

HLV Thu Minh liền thốt lên 'đây là tiết mục tuyệt vời nhất từ lúc chị gặp em đến thời điểm này'. HLV Noo Phước Thịnh chia sẻ: 'Cho phép anh dành tặng em ba từ 'Diva nhỏ' vì thần thái và giọng hát hôm nay của em rất tuyệt vời'.

Ngô Anh Đạt quay về với dòng nhạc sở trường qua ca khúc 'One night only'. Phần đầu học trò Noo Phước Thịnh mang đến một không gian nhẹ nhàng, dạt dào cảm xúc. Đến phần sau, anh 'đốt nóng' toàn bộ sân khấu với giai điệu sôi động hơn và thực hiện những vũ đạo khó khăn trên sân khấu. HLV Noo Phước Thịnh không ngần ngại đứng dậy hát và nhảy theo học trò.

HLV Đông Nhi chia sẻ: 'Ngày hôm nay chị rất thích tiết mục của em, HLV Noo Phước Thịnh đã tăng độ khó lên cho em khi nhảy rất nhiều còn bê đỡ vũ công nữa. Và rõ ràng phần trình diễn vừa rồi đã làm nổ tung sân khấu'. HLV Thu Minh chia sẻ: 'Đoạn đầu của em rất hay, khi giọng hát em cất lên mọi thứ như sáng bừng lên. Tuy nhiên, phần sau có tiết tấu em phải hát nảy hơn một chút'.

'Soái ca' - Ali Hoàng Dương thể hiện ca khúc 'Let me love you' - bản hit đình đám của Justin Bieber. Đây là lần đầu tiên học trò Thu Minh hát tiếng Anh và 'đốt nóng' toàn bộ sân khấu với giai điệu sôi động. Ali Hoàng Dương tiếp tục khoe lợi vũ đạo chuyên nghiệp và một lần nữa khiến khán giả 'phải đứng ngồi không yên' một màn trình diễn mười điểm trên mười.

HLV Tóc Tiên nhận xét một câu đắt giá: 'Ali Hoàng Dương mà không nổi tiếng thì hơi phí'.

'Búp bê' - Hiền Hồ thể hiện ca khúc 'I'm in love' - bản hit của chính HLV Tóc Tiên. Hiền Hồ 'lột xác' trở thành cô nàng xinh đẹp, cá tính và khuấy động toàn bộ sân khấu với âm nhạc và vũ đạo quyến rũ, sôi động. Cô tiếp tục khoe giọng hát nội lực, tinh tế và và truyền cảm mang đến sự tươi mới cho ca khúc của HLV Tóc Tiên.

Giọng ca 'Thành phố buồn' - Anh Đức thử sức qua ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh mang tên 'Người ơi người ở đừng về'. Ca khúc được học trò Thu Minh thể hiện với phần hòa âm mới, cách hát hiện đại và xử lý tinh tế. Anh Đức tiếp tục khoe chất giọng 'thiên phú' và chạm đến cảm xúc của người nghe.

HLV Tóc Tiên cảm nhận: 'Chị muốn gọi em là nghệ sĩ, Đức hòa với âm nhạc và sân khấu. Tố chất nghệ sĩ của Đức quá lớn, chị giống như đang lạc vào phòng trà nhỏ và tận hưởng từng chữ, từng giai điệu mà em thoát ra'.

Cuối cùng là thí sinh Hiền Mai đến từ team Noo Phước Thịnh giọng hát được cho là 'có bột để gột nên hồ', cô thể hiện bản mashup 'Hold me tonight - Hot'. Không còn là Hiền Mai với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính cô đã 'lột xác' mạnh mẽ khi vừa nhảy vừa hát khiến cả trường quay như 'nổ tung'. Cả trường quay và HLV Đông Nhi và Noo Phước thịnh đã không ngừng nhún nhảy theo Hiền Mai. Một tiết mục kết thúc kết thúc đêm Bán kết trong không khí sôi động và tưng bừng.

Kết thúc 8 phần trình diễn các thí sinh bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả. Sau khi nhận được số điểm từ HLV và bình chọn từ khán giả Top 4 bước vào Chung kết chính thức lộ diện là Ali Hoàng Dương - Team Thu Minh, Hiền Mai - Team Noo Phước Thịnh, Anh Tú - Team Đông Nhi.

Hiền Hồ team Tóc Tiên và nói lời chia tay với Anh Đạt, Anh Đức, Phương Mai và Han Sara.

Đêm Chung kết 1 The Voice - Giọng hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 28/5 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Theo Li Pu/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/han-sara-chia-tay-the-voice-top-4-chinh-thuc-lo-dien.html