Hàn Quốc triển khai vũ khí hạt nhân: Đối đầu cân bằng quyền lực với Triều Tiên?

Seoul cần phải phát triển vũ khí hạt nhân nếu muốn tiến tới đàm phán bình đẳng với Triều Tiên, một quan chức Hàn Quốc cho biết.

 Hàn Quốc tiến tới chương trình vũ khí hạt nhân

Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo gợi ý, Hàn Quốc cần phải tăng cường các chương trình vũ khí hạt nhân vào kho vũ khí trong bối cảnh căng thẳng gia tăng thách thức hạt nhân hiện tại của nước này.

Nhập mô tả ảnh

“Nếu có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược tại Hàn Quốc thì chúng ta có thể đàm phán cân bằng với Triều Tiên”, ông Hong Jun-pyo, Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do nói trước chuyến thăm Washington tuần sau.

Ông Hong hiện là lãnh đạo đứng đầu Đảng tự do Hàn Quốc. Chủ tịch Đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo liên tục cho rằng Tổng thống Moon Jae-in đang quá mềm mỏng đối với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Moon Jae-in liên tục bác bỏ việc phát triển chương trình vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc và cảnh báo cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tại Đông Bắc Á.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump liên tục tuyên bố hỗ trợ các đồng minh trong đó có Hàn Quốc trong suốt chiến dịch và Thượng nghị sỹ John McCain cho biết, Mỹ nên triển khai hoạt động hạt nhân tại Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho ông tiếp tục các nỗ lực ngoại giao đối với Triều Tiên và nhấn mạnh “sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi quả bom đầu tiên rơi”.

Nói trên CNN, ông Tillerson đã nói giảm đi thông điệp mà Tổng thống Trump đã từng phát ngôn trước đó, nhấn mạnh việc Mỹ đang lãng phí thời gian để đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

“Tổng thống Trump vẫn muốn tiếp tục các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên, ông Tillerson cho biết.

Các bình luận của Ngoại trưởng Mỹ vào ngày 15/10 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên sau hàng loạt các vụ thử tên lửa của Bình  Nhưỡng.

Triều Tiên vẫn tiến hành hàng loạt các vụ thử hạt nhân trong các tuần gần đây. Ngoại trưởng Tillerson cũng đã tiến tới các đàm phán với Trung Quốc nhằm chung tay giải quyết căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

Cân bằng quyền lực Hàn Triều

Ông Hong nói trên CNN đang có chuyến thăm Mỹ với nhiều căng thẳng về mối đe dọa an ninh của Hàn Quốc trước thách thức của Triều Tiên ngày một tăng lên.

“Những gì tôi đang làm là cố gắng đưa tiếng nói của người dân Hàn Quốc  đến các nhà lập pháp Mỹ”, ông Hong cho biết.

Theo Gallup Korea, mặc dù tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Moon vẫn còn khoảng 70% nhưng ông Moon không chú trọng vào việc tăng cường hiện đại hóa quân sự trong bối cảnh thách thức gia tăng về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Khảo sát Gallup vào tháng 9 cho biết, khoảng 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc triển khai chương trình hạt nhân trong nước. Hiện tại, Hàn Quốc đang được bảo hộ bởi ô hạt nhân khổng lồ của Mỹ. Washington liên tục cam kết bảo vệ Seoul đối phó với các thách thức từ Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon – luôn theo dõi chính sách của Triều Tiên đã nhắc lại quan điểm của Tổng thống Moon.

“Việc triển khai chương trình hạt nhân tại Triều Tiên là giải pháp không thể. Nếu làm như vậy giống như việc ngầm định chấp thuận chương trình hạt nhân của Triều Tiên”, ông Cho Myoung-gyon cho biết.

Trong khi chính quyền Tổng thống Moon Jae-in phản đối việc tiến tới hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, lập trường của ông Hong Jun-pyo đang lặp lại các bình luận của Tổng thống Trump khi ông Trump nhấn mạnh đến việc triển khai vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Biệt danh “Hong Trump” ngầm định về lập trường hạt nhân giống giữa giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo.

Ông Hong cho biết, ông hi vọng Tổng thống Trump sẽ nhấn mạnh đến vấn đề vũ khí hạt nhân trong suốt chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tại Hàn Quốc vào tháng sau. Nhà Trắng hiện chưa có thông báo chính thức về chuyến thăm Seoul lần này của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, mặc dù Tổng thống Trump liên tục có chính sách cứng rắn đối với vấn đề Triều Tiên nhưng ông Hong cho biết thực sự lo lắng về xung đột căng thẳng giữa 3 nước.

“Tôi lo lắng và căng thẳng thực sự khi Mỹ nói về lựa chọn quân sự. Nếu có sự cân bằng về siêu cường hạt nhân giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thì nhiều khả năng sẽ không có chiến tranh và bất kỳ lo lắng nào”, ông  Hong nói thêm.

 (Theo Reuters)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/han-quoc-trien-khai-vu-khi-hat-nhan-doi-dau-can-bang-quyen-luc-voi-trieu-tien-259686.html