Hàn Quốc tăng cường phối hợp với các nước về vấn đề Triều Tiên

Người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia của Phủ tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 13/10 nhấn mạnh rằng Seoul đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các nước láng giềng về vấn đề Triều Tiên.

Ông Chung Eui-yong. (Nguồn: Yonhap)

Ông Chung Eui-yong. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia của Phủ tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 13/10 nhấn mạnh rằng Seoul đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các nước láng giềng về vấn đề Triều Tiên.

Ông Chung Eui-yong đưa ra phát biểu trên khi tham dự bữa tối của Tổng thống Moon Jae-in với các lãnh đạo của đảng Dân chủ cầm quyền.

Theo người phát ngôn của đảng Dân chủ Kim Hyun, ông Chung nói rằng những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân Triều Tiên đã vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên và là "một thách thức đối với hòa bình thế giới."

Ông Kim Hyun đã dẫn lời ông Chung cho biết: "Đây là một tình huống vô cùng nghiêm trọng, bởi vì chúng tôi thấy một vòng luẩn quẩn về những sự khiêu khích của Triều Tiên và các lệnh trừng phạt quốc tế. Chính quyền của Tổng thống Moon đã hứng chịu môi trường an ninh khó khăn nhất, song chúng tôi đang làm điều tốt nhất có thể."

Ông cũng nói rằng Seoul đang tăng cường phối hợp với chặt chẽ với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-tang-cuong-phoi-hop-voi-cac-nuoc-ve-van-de-trieu-tien/470718.vnp