Hàn Quốc tăng cường nguồn cung nông sản để giảm lạm phát

Yonhap trích dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho ngày 17-10 cho biết chính phủ sẽ mở rộng nguồn cung cấp bắp cải, muối biển và các sản phẩm nông nghiệp khác để kiềm chế lạm phát và hỗ trợ sinh kế cho người dân trong bối cảnh áp lực lạm phát ngày càng tăng.

Người dân mua sắm tại một chuỗi cửa hàng giảm giá ở Seoul, Hàn Quốc.

Trong cuộc họp với các bộ trưởng liên quan để thảo luận về cách ổn định giá cả, ông Choo nêu rõ: “Khi xung đột Israel-Hamas tiếp diễn, giá dầu toàn cầu biến động và sự không chắc chắn về giá ngày càng sâu sắc. Giá nông sản tháng này chưa ổn định do thời tiết lạnh. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để theo dõi chặt chẽ và ứng phó với giá cả”.

Hàn Quốc sẽ mở rộng nguồn cung bắp cải trong hai tuần tới trước mùa làm kim chi hằng năm. Bắp cải là thành phần chính của kim chi và lễ hội truyền thống hằng năm "gimjang" thường diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12 khi người dân làm một lượng lớn kim chi để chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá.

Chính phủ sẽ giảm giá 50% cho 1.000 tấn muối biển bắt đầu từ cuối tháng này và sẽ cung cấp gạo, táo và các sản phẩm chính khác với giá thấp hơn, đồng thời có kế hoạch thúc đẩy việc áp dụng hạn ngạch thuế suất đối với trái cây và sữa bột nhập khẩu, cùng các mặt hàng khác.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết sẽ gia hạn cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu, dự kiến hết hạn vào tháng này, cho đến cuối năm nay. Giá dầu đã biến động kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas do lo ngại về khả năng xảy ra xung đột rộng hơn trong khu vực.

Seoul dự báo áp lực giá sẽ bắt đầu giảm bớt bắt đầu từ khoảng tháng 10, mặc dù giá tiêu dùng đã ghi nhận mức tăng cao nhất trong 5 tháng là 3,7% vào tháng 9. Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 3,3% trong năm nay, trong khi con số này trong 9 tháng đầu năm 2023 là 3,7%.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/han-quoc-tang-cuong-nguon-cung-nong-san-de-giam-lam-phat-645238.html