Hàn Quốc rầm rộ tập trận đầu năm mới 2024, dọa dựng 'bức tường răn đe' mạnh mẽ

Yonhap đưa tin, ngày 3/1, Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên trong năm 2024 nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng trước những hành động của Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc tiến hành tập trận ở ngoài khơi bờ biển phía Đông, Tây và Nam nước này vào ngày 3/1.

Theo nguồn tin, cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông, Tây và Nam của Hàn Quốc, với sự tham gia của 13 tàu chiến và 3 máy bay từ các hạm đội 1, 2 và 3.

Hạm đội 2 huy động 5 tàu chiến, bao gồm tàu khu trục Eulji Mundeok nặng 3.200 tấn và tàu khu trục Cheonan 2.800 tấn, cùng một máy bay để huấn luyện tác chiến bắn đạn thật và chống ngầm ở Hoàng Hải.

Hạm đội 1 và Hạm đội 3 lần lượt triển khai tàu chiến và máy bay tham gia diễn tập bắn đạn thật và diễn tập chiến thuật ở vùng biển phía Đông và vùng biển phía Nam Hàn Quốc.

Trong một buổi hướng dẫn ở Hoàng Hải, Chỉ huy tác chiến hải quân Yang Yong-mo nhấn mạnh: "Chúng ta phải nhận thức rõ tình hình an ninh nghiêm trọng" trước những hành động của Triều Tiên.

Trước đó một ngày, lực lượng Lục quân Hàn Quốc cũng thông báo đã tiến hành diễn tập pháo kích đồng loạt trên mọi mặt trận phía Đông và phía Tây, giả định tình huống quân địch sử dụng vũ khí nóng.

Tất cả các đơn vị Lục quân đều tham gia diễn tập cơ động và bắn đạn thật, trong đó có pháo tự hành K9A1, K9; xe tăng K2, K1A2; xe bọc thép K21; xe rà phá bom mìn K600.

Lục quân Hàn Quốc cho biết, cuộc diễn tập lần này nhằm củng cố sức mạnh, thiết lập trạng thái sẵn sàng đối phó với các tình huống đe dọa an ninh nghiêm trọng.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tại cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên cuối năm 2023, Chủ tịch nước này Kim Jong-un đe dọa sẽ "đè bẹp toàn bộ lãnh thổ" Hàn Quốc trong tình huống bất ngờ.

Trước cảnh báo đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho khẳng định, Seoul sẽ xây dựng một hệ thống răn đe "dày đặc và cao hơn" bằng cách tăng cường liên minh với Mỹ.

Theo ông, Bình Nhưỡng cuối cùng sẽ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu đụng phải “bức tường răn đe” mạnh mẽ của Seoul-Washington.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-ram-ro-tap-tran-dau-nam-moi-2024-doa-dung-buc-tuong-ran-de-manh-me-256064.html